Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật và chân gà không rõ nguồn gốc

Bản tin 113Thứ Năm, 16/12/2021 12:13:32 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm có hành vi tập kết 900kg mỡ động vật và 150kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Vào 14h, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Tân Lâm Hương phát hiện tại kho đông lạnh Hà Thành, của ông Nguyễn Quang Hậu (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) đang tập kết 10 thùng chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ (tổng trọng lượng 150kg).

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản sự việc và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật và chân gà không rõ nguồn gốc - 1

Lượng lớn thực phẩm bẩn được công an Hà Tĩnh phát hiện. (Ảnh: CAHT)

Cũng vào chiều qua, tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an huyện Thạch Hà và một số đơn vị khác, phát hiện cơ sở kinh doanh của anh Phạm Lĩnh (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) có hành vi tập kết 25 bì tải chứa 900kg mỡ bò đã qua sơ chế, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Sau khi phát hiện số thực phẩm bẩn trên, Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy số mỡ động vật dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn