Hà Tĩnh họp khẩn sau khi phát hiện 2 vợ chồng dương tính SARS-Cov-2

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 05/06/2021 08:06:48 +07:00
(VTC News) -

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn vào sáng sớm nay 5/6 để bàn biện pháp phòng, chống dịch.

Rạng sáng 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu họp khẩn với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, UBND TP Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh sau khi phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 (tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh họp khẩn sau khi phát hiện 2 vợ chồng dương tính SARS-Cov-2 - 1

Lãnh dạo tỉnh Hà Tĩnh họp khẩn bàn công tác phòng, chống dịch.

Bệnh nhân nam N.V.M. (SN 1965) và bệnh nhân nữ N.T.H. (SN 1969) thường trú tại nhà số 16-18, đường 16, Trung tâm hành chính, Thành phố Dĩ An, Bình Dương. Nơi ở hiện tại thuộc Tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Theo tiền sử dịch tễ, ngày 29/5, anh T. (người Hà Nội) từ Hà Nội vào Bình Dương công tác cùng 3 cán bộ công ty, đến nhà anh N.V.M. và chị N.V.H. dùng cơm tối.

Đến ngày 30/5, 2 vợ chồng anh M. và chị H. bay chuyến bay VN 1262 của hãng Vietnam Airlines, số ghế 2G, 2D khởi hành 8h25 từ Sài Gòn về Vinh hạ cánh lúc 9h55, được cháu N.V.L (SN 1994) ra đón bằng xe riêng về sinh hoạt tại nhà anh N.X.H. (tại tổ 12, thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) vào lúc 11h. Khoảng 11h30 cùng ngày, 2 người này đã đến Trạm Y tế xã Thạch Trung khai báo y tế.

Hà Tĩnh họp khẩn sau khi phát hiện 2 vợ chồng dương tính SARS-Cov-2 - 2

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh báo cáo tình hình 2 ca bệnh.

Ngày 4/6, sau khi biết được tin anh T. (ở Hà Nội) mắc COVID-19, gia đình đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu cho anh N.V.M, chị N.T.H và 6 người tiếp xúc gần.

Kết quả xét nghiệm 8 mẫu lần 1 cho kết quả bệnh nhân N.V.M. và N.T.H. nghi ngờ. Sau đó, Sở Y tế chỉ định lấy mẫu lần 2 lúc 23h ngày 4/6 và xét nghiệm ngay, cho kết quả khẳng định hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đã cách ly nghiêm ngặt các F1, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 để xét nghiệm khẳng định. Các trường hợp F2 đang được Sở Y tế lập danh sách, cách ly nghiêm và điều trị.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn