Hà Tĩnh cách ly hơn 30 người trên xe khách từ Bình Dương về

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 10/07/2021 11:43:09 +07:00
(VTC News) -

Sáng 10/7, một lãnh đạo Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT- Công an Hà Tĩnh) xác nhận, vừa phát hiện 33 người trên xe khách từ Bình Dương về nhưng chưa có lệnh xuất bến.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử phạt hành chính đối với tài xế Trần Văn Dũng (33 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên) về lỗi không có lệnh xuất bến, không chấp hành các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh cách ly hơn 30 người trên xe khách từ Bình Dương về - 1

33 người trên chuyến xe khách khai báo y tế và bị cách ly. (Ảnh NT)

Theo đó, tối 9/7, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cùng lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh phát hiện xe khách biển số Nghệ An do tài xế Trần Văn Dũng (33 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Xe khách này di chuyển từ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về, tuy nhiên tài xế không trình được lệnh xuất bến. Lúc này trên xe có 33 người, gồm 29 hành khách, 4 nhân viên nhà xe.

Hiện, toàn bộ hành khách trên xe được đưa về khu Ký túc xá Mitraco ở phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly y tế theo quy định.

Tài xế Dũng cho biết, vài ngày trước, xe đã có lệnh xuất bến từ Hà Tĩnh vào Bình Dương, song khi đến nơi thì địa phương này giãn cách xã hội nên không thể vào bến. Sau đó, lái xe quay lại, dọc đường đã đón khách hoặc gọi điện cho những mối quen biết từ trước để chở về quê.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 125 bệnh nhân mắc COVID-19.

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp