Hạ thuỷ siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam, sức chứa trên 1.000 người

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 06/05/2022 16:30:00 +07:00
(VTC News) -

Siêu tàu cao tốc Thăng Long vận tốc lên đến 30 hải lý/giờ, sức chứa trên 1.000 khách chạy tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo đã được hạ thuỷ sáng 6/5.

Sáng 6/5, Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc phối hợp cùng Công ty TNHH MTV 189 tổ chức Lễ hạ thủy tàu khách Thăng Long phục vụ cho tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, có tổng sức chứa đến 1.017 khách. Đây là tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam.

Hạ thuỷ siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam, sức chứa trên 1.000 người - 1

Tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam với sức chứa hơn 1.000 khách đã được hạ thuỷ sáng 6/5.

Tàu Thăng Long sử dụng động cơ Rolls – Royce MTU, xuất xứ Đức, hiện đại nhất thế giới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Tàu có tổng cộng 4 tầng, 2 tầng khoang Eco, 1 khoang VIP, một tầng trên cùng dành riêng để làm "Café Roof Top".

Theo thiết kế, tàu Thăng Long có thân tàu được làm bằng vỏ hợp kim nhôm nhập khẩu từ Italy, giúp du thuyền đạt vận tốc lên đến 30 hải lý/giờ, tổng công suất đạt 11.580 mã lực.

Hạ thuỷ siêu tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam, sức chứa trên 1.000 người - 2

Tàu phục vụ khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo.

Chiều dài của tàu lên tới 77,46m với thiết kế đặc biệt ở mũi tàu làm tăng chiều dài đường nước, tăng thêm sự ổn định và giảm tối đa lắc dọc mà mọi con tàu cao tốc đều chưa khắc phục được.

Sau khi hạ thuỷ, siêu tàu khách Thăng Long sẽ được đưa vào vận hành, phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo vào tháng 6 năm 2022.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp