Hạ Thái Lan, Ấn Độ có chiến thắng đậm nhất Asian Cup

Thể thaoThứ Hai, 07/01/2019 09:16:00 +07:00

Chiến thắng 4-1 trước Thái Lan là chiến thắng đậm nhất của Ấn Độ tại Asian Cup.

Asian Cup 2019 là lần thứ 4 Ấn Độ tham dự. Đội bóng Nam Á từng giành ngôi Á quân vào năm 1964 trong lần đầu tham dự giải. Đó cũng là giải đấu mà Ấn Độ có được 2 chiến thắng cho tới trước khi gặp Thái Lan tại Asian Cup 2019. Nghĩa là phải mất 55 năm, Ấn Độ mới có chiến thắng tiếp theo tại đấu trường châu lục. Và chiến thắng 4-1 trước Thái Lan cũng thiết lập kỷ lục thắng đậm nhất cho Ấn Độ.

jcnryif65nzznvchao9j

Ấn Đội vùi dập Thái Lan 4-1. 

Trước đó, chiến thắng đậm nhất của "Những chú Hổ Xanh" là 3-1 trước Hong Kong ở Asian Cup 1964. Inder Singh, Samajapati và Chuni Goswami là những người đã ghi bàn cho Ấn Độ ở trận đấu này.

Hôm qua, kỷ lục về số cầu thủ ghi bàn trong một trận đấu của Ấn Độ đã được san bằng khi cũng có 3 cầu thủ lần lượt lập công là Sunil Chhetri (cú đúp), Anirudh Thapa và Jeje Lalpekhlua để mang về chiến thắng cho Ấn Độ.

Một chi tiết thú vị nữa là Ấn Độ không thua khi lão tướng Sunil Chhetri có 2 bàn thắng trở lên. Sunil Chhetri sau khi mở tỷ số cho Ấn Độ từ chấm 11m đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Anh sau đó còn có đường chuyền dọn cỗ cho Anirudh Thapa nâng tỷ số lên 3-1.

>>> Đọc thêm: HLV giúp Ấn Độ vùi dập Thái Lan từng đánh bại tuyển Việt Nam, chọc giận HLV Calisto

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn