Hà Nội xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 25/01/2020 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Vào trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý, nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện mưa lớn, thậm chí có huyện như Đan Phượng xảy ra mưa đá.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua hình ảnh vệ tinh vào khoảng hơn 11h ngày 25/1 (mùng 1 Tết) cho thấy có đám mây đối lưu từ phía tây đang có xu hướng di chuyển về phía thành phố Hà Nội.

Dự báo trong khoảng 12h cùng ngày, vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại các huyện ở phía Tây Hà Nội như Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng...

Hà Nội xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý  - 1

 

Hà Nội xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý  - 2

Mưa đá tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội)

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 11h50 cùng ngày tại nhiều xã của huyện Đan Phượng xuất hiện mưa đá, viên đá có kích cỡ từ 1-2cm. Sự việc này khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy ngạc nhiên vì lần đầu tiên có mưa đá vào ngày mùng 1 Tết.

Còn tại các quận huyện nội và ngoại thành Hà Nội như Thường Tín, Phú Xuyên... có mưa lớn và gió mạnh.

Hà Nội xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý  - 3

Tại khu vực Thường Tín, mưa lớn kéo dài trong khoảng gần 30 phút.

Hà Nội xuất hiện mưa đá vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý  - 4

Mưa và gió lớn khiến nhiều người đi vui xuân gặp khó khăn.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn