Hà Nội: Xã Văn Bình quyết tâm giải phóng mặt bằng vành đai 4 đúng tiến độ

Tin tức 24h quaThứ Bảy, 13/05/2023 14:18:43 +07:00
(VTC News) -

Vành đai 4 đi qua địa bàn 9 xã của huyện Thường Tín, trong đó xã Văn Bình, huyện Thường Tín có diện tích đất cần thu hồi nhiều nhất lên đến gần 50ha.

Theo thống kê của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, xã Văn Bình có số lượng mộ cần phải di chuyển lớn nhất trong 9 xã ( Khánh Hà, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Vân Tảo, Ninh Sở, Hồng Vân) của huyện Thường Tín có đường Vành đai 4 đi qua, với tổng 1.677 ngôi mộ. Tính đến tháng 13/5, tổng số mộ đã di chuyển về nơi quy tập mộ đã hoàn thành 99%.

Hà Nội: Xã Văn Bình quyết tâm giải phóng mặt bằng vành đai 4 đúng tiến độ - 1

Ông Ngô Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Văn Bình phát biểu trong cuộc họp GPMB Vành đai 4.

Chia sẻ với VTC News, ông Ngô Đình Tiến, Chủ tịch UBND xã Văn Bình, huyện Thường Tín cho biết, tổng diện tích đất cần thu hồi của xã Văn Bình lên đến gần 50ha, trong đó: tổng số hộ đang sử dụng đất nhà ở, kể cả các hộ đã tách hộ cần GPMB và tái định cư là 65 hộ với tổng diện tích là 6.500m2; đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP năm 1993 là 322.000m2/500 hộ, trong đó, đã đền bù GPMB xong cho 191 hộ/173.210,9m2, ký biên bản kiểm đếm 186 hộ/80.553,2m2. Xã Văn Bình đang xây dựng dự thảo phương án đền bù GPMB cho các hộ dân.

Đối với khu quy tập mộ, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đền bù GPMB xong cho 66 hộ/34.453,5m2; khu tái định cư với diện tích 3,797ha, xã đang xây dựng phương án đền bù GPMB cho 65 hộ dân này; thu hồi đất doanh nghiệp của 2 công ty gồm Công ty TNHH tập đoàn xây dựng Delta 7.323,7m2 và Công ty TNHH Phương Đông Hà Nội với diện tích 6.080,3m2, đất công khoảng 12.000m2/5 hộ thuê thầu, đất giao thông thủy lợi là 95.000m2, đất nghĩa trang khoảng 25.600m2.

Hà Nội: Xã Văn Bình quyết tâm giải phóng mặt bằng vành đai 4 đúng tiến độ - 2

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hướng dẫn người dân xã Văn Bình hoàn thiện thủ tục nhận tiền GPMB dự án đường vành đai 4.

Theo Chủ tịch UBND xã Văn Bình, xác định tầm quan trọng của dự án vành đai 4, thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố và Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín, xã Văn Bình khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác phân công các thành viên phối hợp với tổ công tác của huyện, tổ chức thực hiện các phương án, kế hoạch đã đặt ra.

Xã Văn Bình thành lập tổ tuyên truyền, vận động gồm 3 nhóm với 28 thành viên và phân công cụ thể cho các thành viên. Các cơ quan chức năng của huyện cũng phối hợp với xã đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu quy tập mộ không kể ngày, đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, để đảm bảo đúng tiến độ.

Chủ tịch xã Văn Bình thông tin thêm, với tổng diện tích đất cần thu hồi gần 50ha, trong đó có nhiều loại đất khác nhau nên quá trình tổng hợp, lên phương án thu hồi, xử lý từng loại đất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mà thời gian thì gấp rút.

Đặc biệt, tại công tác kiểm đếm tổng số ngôi mộ trên địa bàn xã, ngoài những ngôi mộ nổi, trong quá trình di chuyển mộ đến nơi quy tập mộ, xã phát hiện rất nhiều ngôi mộ vô chủ không có người nhận, mộ cải táng mới… khiến thời gian di dời mộ bị kéo dài.

Xã Văn Bình được giao 3,7ha đất làm nơi quy tập mộ tại thôn Văn Hội. Đây là vấn đề văn hóa tâm linh nên xã nhận thức rõ vai trò, tính cấp bách trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Sau nhiều tháng triển khai, để bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ vào 30/6 tới, với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được sự đồng lòng, ủng hộ của bà con nhân dân. Đến nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vành đai 4 đi qua xã Văn Bình đang thực hiện đúng tiến độ và thuận lợi.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn