Hà Nội: Vào lớp 10 trường chuyên khó hơn vào đại học

Giáo dụcThứ Ba, 27/06/2017 16:22:00 +07:00

7.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên công lập Hà Nội đã có kết quả, theo đó, nhiều người ví von, vào được một số trường như Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây khó hơn vào đại học.

Sau khi 7.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên công lập Hà Nội có kết quả, nhiều người ví von điểm chuẩn vào 4 trường THPT chuyên và có lớp chuyên công lập gồm Hà Nội – Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây khó hơn vào đại học.

Trong đó, lớp chuyên Toán Hà Nội Amsterdam và Chuyên Sư phạm có tỉ lệ chọi cao bậc nhất, 10 học sinh mới lấy 1. Qua đó, thấy được những trường này có tỷ lệ chọi khá cao.

Cụ thể, chuyên Toán vào Hà Nội – Amsterdam có tỷ lệ chọi là 10 học sinh lấy 1. Năm nay, để vào chuyên Toán của trường này, thí sinh phải đạt từ 33,5 điểm trở lên.

Còn với trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, năm nay, lượng hồ sơ đăng ký vào trường là hơn 2.000 thí sinh, trong khi trường chỉ tuyển 525 học sinh,. Vậy nên,  tỷ lệ chọi là 4 chọi 1.

Video: Tỷ lệ chọi vào các trường chuyên ở Hà Nội khó hơn vào đại học (Video: VTC1)

 

Bình luận
vtcnews.vn