Hà Nội ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, có thể tạm dừng các lễ hội

Thời sựThứ Bảy, 01/02/2020 11:39:42 +07:00
(VTC News) -

Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo dành ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới corona (nCoV) gây ra, quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan.

Hà Nội ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, có thể tạm dừng các lễ hội - 1

Hà Nội tiến hành phun thuốc khử trùng các trường học. (Ảnh: Hùng Phạm)

Theo đó, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống bệnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ cho nhân dân.

Đặc biệt bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống theo phương châm "4 tại chỗ" gồm: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ và nhân lực tại chỗ.

Để chủ động phòng, chống bệnh, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân các cấp từ TP đến cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79 của Ban Bí thư, Công điện số 121 và Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Yêu cầu xác định công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lưu ý thực hiện 6 nhóm nội dung. Trong đó, các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân khẩn trương thực hiện quyết liệt, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện các biện pháp với quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công.

"Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo dành ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch", Ban Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trang bị công cụ cho giáo viên, học sinh về cách phòng, chống bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tránh để bệnh lây lan trong trường học.

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Công an TP, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan giám sát hành khách nhập cảnh từ các khu vực có bệnh này lưu trú trên địa bàn Hà Nội; lập danh sách người đi từ vùng có dịch về Hà Nội để chủ động giám sát tình trạng sức khỏe.

"Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng và Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy khu Công nghiệp và khu chế xuất có phương án về phòng, chống dịch bệnh trong trường học, doanh nghiệp", Ban Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu.

Số liệu cập nhật từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc lúc 6h37 sáng 1/2 cho thấy, dịch virus Corona bùng phát tại Vũ Hán hiện đã cướp đi sinh mạng của 258 người.

Có thêm 3.341 ca nhiễm bệnh mới được xác nhận khắp thế giới trong vòng 24 giờ qua, với phần lớn các ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc đại lục.

Như vậy, với tổng số 11.186 ca nhiễm, dịch virus Corona Vũ Hán đã vượt quá đại dịch SARS năm 2003 về tổng số ca bệnh.

Riêng tại tâm dịch bùng phát Vũ Hán đã xác nhận 3.215 ca nhiễm và 192 người chết.

Trên toàn tỉnh Hồ Bắc cho tới nay có 249 người tử vong với 7.153 ca được xác nhận nhiễm virus Corona.

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn