Hà Nội: Trưởng trạm thú y đánh trọng thương nữ hàng xóm

Pháp luậtChủ Nhật, 30/06/2013 09:01:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì để khói rơm rạ bay vào nhà hàng xóm, một phụ nữ đã bị đánh trọng thương.

(VTC News) – Chỉ vì để khói rơm rạ bay vào nhà hàng xóm, một phụ nữ đã bị đánh trọng thương.

Ngày 29/6, công an xã Tự Lập (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tích cực với công an huyện Mê Linh tích cực điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị người khác hành hung đến nguy kịch.

Nạn nhân trong sự việc là chị Nguyễn Thị Huệ (ở khu 2, thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Trước đó, công an xã Tự Lập nhận được trình báo của chị Huệ về sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 26/6, trong lúc người phụ nữ này đang dọn dẹp nhà cửa thì bị ông hàng xóm là Vũ Như Sỹ - Trạm trưởng Trạm thú y huyện Mê Linh xông vào chửi bới về việc khói rơm rạ bay vào nhà.

Dù không biết ai đốt nhưng chị Huệ vẫn nói rằng “rơm ở ngoài đường ai mà chẳng đốt được” khiến vị Trạm trưởng thú ý tức giận và chửi bới, hai bên dẫn đến cãi vã.

hành hung, trạm trưởng, Mê Linh, Hà Nội, công an, điều tra
 Sau trận đòn trời giáng, chị Huệ phải điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông Sỹ dùng một cây gậy dài 2m đánh liên tiếp vào chị Huệ khiến nạn nhân ngã xuống. Hàng xóm nghe thấy xô xát chạy sang can ngăn nhưng ông Sỹ vẫn tiếp tục giật tóc và hành hung.

Chỉ đến khi chị Huệ ngất đi và được đưa vào bệnh viện, ông Sỹ mới dừng lại và bỏ về nhà.

Chị Huệ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện K74 thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) với nhiều vết thương ở vùng đầu và tay chân.

Trả lời báo chí chiều 29/6, ông Phan văn Quy, Phó trưởng công an xã Tự Lập cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã có mặt và lập biên bản sự việc.

“Hiện công an đã lấy lời khai của ông Sỹ, chờ chị Huệ tỉnh táo sẽ lấy lời khai và chuyển hồ sợ vụ việc lên công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra” – Phó công an xã Tự Lập nói.




Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn