Hà Nội trang trí hoa gắn mác Trung Quốc quanh hồ Gươm?

Thời sựThứ Tư, 12/08/2015 08:38:00 +07:00

Những chậu hoa trang trí quanh khu vực hồ Gươm được đóng trong thùng có ghi bằng tiếng Trung Quốc khiến người dân không khỏi băn khoăn về nguồn gốc của chúng.

Sắp đến ngày kỉ niệm lớn của đất nước, các tuyến phố chính ở Hà Nội và xung quanh hồ Gươm đang được trang hoàng bằng nhiều loại hoa khác nhau.

Sắp đến ngày kỉ niệm lớn của đất nước, các tuyến phố chính ở Hà Nội và xung quanh hồ Gươm đang được trang hoàng bằng nhiều loại hoa khác nhau.

Sáng 11/8, hàng chục công nhân của công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội triển khai công việc trồng cây trang trí quanh khu vực quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sáng 11/8, hàng chục công nhân của công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội triển khai công việc trồng cây trang trí quanh khu vực quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hoa chuyển đến đây được đóng trong các thùng các tông có in chữ Trung Quốc

Hoa chuyển đến đây được đóng trong các thùng các tông có in chữ Trung Quốc

Có đến hàng trăm chậu hoa được đặt trong nhiều thùng các tông lớn nhỏ.

Có đến hàng trăm chậu hoa được đặt trong nhiều thùng các tông lớn nhỏ.

Một công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, đây là loại hoa ‘Hồng môn’.

Một công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, đây là loại hoa ‘Hồng môn’.

Những cây hoa này được bó gọn từng cây trong túi nilon trong quá trình vận chuyển.

Những cây hoa này được bó gọn từng cây trong túi nilon trong quá trình vận chuyển.

Hoa sau khi bóc túi nilon sẽ được công nhân cắt tỉa lá cho gọn gàng.

Hoa sau khi bóc túi nilon sẽ được công nhân cắt tỉa lá cho gọn gàng.

Và trồng trực tiếp xuống đất.

Và trồng trực tiếp xuống đất.

Khi được hỏi, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội (đơn vị trực tiếp thi công) cho biết, đặc thù của loại cây này không chịu được ánh nắng nóng nên lá rất nhanh úa và không sống được lâu dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội.

Khi được hỏi, công nhân Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội (đơn vị trực tiếp thi công) cho biết, đặc thù của loại cây này không chịu được ánh nắng nóng nên lá rất nhanh úa và không sống được lâu dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội.

Những người công nhân cũng cho biết thêm, về nguồn gốc của hoa, họ không hề nắm được, chỉ biết hoa được công ty chuyển xuống và họ chỉ biết trồng chứ không biết rõ nguồn gốc.

Những người công nhân cũng cho biết thêm, về nguồn gốc của hoa, họ không hề nắm được, chỉ biết hoa được công ty chuyển xuống và họ chỉ biết trồng chứ không biết rõ nguồn gốc.

Trong khi những công nhân mải miết trồng cây trang trí đường phố thì xung quanh đó, nhiều người có chung một thắc mắc nguồn gốc của những cây hoa được trồng mới này.

Trong khi những công nhân mải miết trồng cây trang trí đường phố thì xung quanh đó, nhiều người có chung một thắc mắc nguồn gốc của những cây hoa được trồng mới này.

Hoa được đặt trong thùng các tông in chữ Trung Quốc khiến nhiều dân cho rằng đây là hoa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hoa được đặt trong thùng các tông in chữ Trung Quốc khiến nhiều dân cho rằng đây là hoa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bác L. (Người dân sống ở phố cổ) thắc mắc: ‘Hoa Hồng môn này ở ngoài chợ giá không đắt, mà có rất nhiều, nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, tại sao dịp kỉ niệm Quốc Khánh lại phải đi nhập loại hoa như thế này từ Trung Quốc về để trang trí?’

Bác L. (Người dân sống ở phố cổ) thắc mắc: ‘Hoa Hồng môn này ở ngoài chợ giá không đắt, mà có rất nhiều, nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, tại sao dịp kỉ niệm Quốc Khánh lại phải đi nhập loại hoa như thế này từ Trung Quốc về để trang trí?’

Không chỉ ở khu vực ven hồ Gươm, mà các chậu cây dọc những tuyến phố chính cũng đang được trồng loại hoa này.

Không chỉ ở khu vực ven hồ Gươm, mà các chậu cây dọc những tuyến phố chính cũng đang được trồng loại hoa này.

Cận cảnh một vườn hoa Hồng môn sau khi đã được trồng xong. (Ảnh: Việt Linh)

Cận cảnh một vườn hoa Hồng môn sau khi đã được trồng xong. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn