Hà Nội tôn vinh 125 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Giáo dụcThứ Hai, 11/11/2019 15:10:00 +07:00

Sáng 11/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo ưu tú, nhà giáo mẫu mực năm 2018-2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục Hà Nội không ngừng phấn đấu gây dựng sự nghiệp "trồng người" ngày càng phát triển, góp phần rèn đức, luyện tài cho bao thế hệ chủ nhân của đất nước.

Đến nay, Hà Nội có 2.746 trường (gồm 2.744 trường mầm non, phổ thông và 2 trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT) với 60.391 nhóm lớp, hơn 2 triệu học sinh. Nhiều mô hình, loại hình trường đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của con em Thủ đô. 

Ngành GD&ĐT Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Cụ thể, năm học 2019 học sinh thủ đô đạt 239 giải và huy chương quốc tế, 155 giải quốc gia. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Hà Nội là đơn vị có số bài thi đạt điểm 10 cao nhất cả nước với 166 bài với tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn thành phố là 96,18%.

20191111_145312 (1)

 Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội phát biểu.

Giám đốc Sở GD&ĐT biểu dương các giáo viên tiêu biểu, như cô giáo Phạm Minh Ngọc, trường Mầm non Mai Dịch (Cầu Giấy). Với lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô nghiên cứu, thiết kế và áp dụng có hiệu quả nhiều phần mềm giáo dục, không những giúp trẻ học nhanh, hứng thú mà còn hỗ trợ đồng nghiệp trên toàn quốc tham khảo.

Hay cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp, trường Tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai), luôn gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc dạy dỗ học sinh mắc chứng tăng động, giảm tập trung, học sinh tự kỷ.

20191111_145339

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc. 

Ghi nhận và biểu dương kết quả của ngành giáo dục thủ đô đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Trong đó, năm học 2019 - 2020 ngành cần tập trung vào việc triển khai sâu rộng các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Đảng. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ngành cần xây dựng tốt hơn nữa các đề án, chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; chú trọng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học trong nhà trường, chú trọng dạy ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.

20191111_145252 4

Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương 125 cán bộ, giáo viên tiêu biểu mẫu mực, sáng tạo trong giảng dạy, hết lòng vì học sinh, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của ngành có thành tích xuất sắc cũng nhận được Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT.

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn