Hà Nội: TNGT tăng vọt so với đợt 30/4

Sức khỏeChủ Nhật, 05/09/2010 09:26:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ trong ba ngày nghỉ lễ, đã có 13 ca tử vong và chấn thương nặng xin về. So với con số trung bình là không quá 2 ca/ngày.

(VTC News) - Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có 13 ca tử vong và chấn thương nặng xin về; vượt trội so với con số trung bình là không quá 2 ca/ngày.

Đây là số liệu PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết ngày 5/9.

Ông Hùng còn cho biết thêm, số bệnh nhân cấp cứu, trong đó có nguyên nhân từ tai nạn giao thông, đã tăng đột biến so với đợt 30/4-1/5 vừa qua.

Cụ thể, trong 3 ngày qua, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu luôn ở con số cao, từ 139 đến 142 bệnh nhân, trong khi, bình quân 8 tháng đầu năm, con số bệnh nhân cấp cứu chỉ nằm tầm 118 ca/ngày. Đặc biệt với bệnh nhân do TNGT, trong 8 tháng trung bình chiếm khoảng 48 trường hợp/ngày, nhưng 3 ngày số này là 65 ca/ngày. Phần lớn các bệnh nhân đa chấn thương, nhiều chấn thương nặng. Cả đợt nghỉ lễ nầy đã có tới 110 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, riêng ngày 2/9 có 45 trường hợp.

Với con số tăng đột biến đó, nên số bệnh nhân cần đến phòng hồi sức nặng đặc biệt lên đến 23 bệnh nhân/1 ngày so với con số trung bình 15 bệnh nhân/ngày.

Hiền Lê

Bình luận
vtcnews.vn