Hà Nội tiếp tục ra quân dẹp 'cướp' vỉa hè trên toàn thành phố

Thời sựThứ Năm, 28/09/2017 12:14:00 +07:00

Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô sau khi VTC News phản ánh.

Liên quan đến bài viết “ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục ra quân dẹp vỉa hè ở TP.HCM, Hà Nội thì sao?”, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát trật tự (PC64), Công an TP Hà Nội đã có công văn trả lời Báo điện tử VTC News về việc triển khai kế hoạch, biện pháp để bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Phòng Cảnh sát trật tự đã ban hành phiếu giao việc đối với các Đội thuộc Phòng kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ ô tô không phép, sử dụng quá diện tích được cấp phép trên hè phố. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 8 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 101.000.000 đồng.

20170820_150502-10-0223461

  Nhiều chửa hàng ở Hà Nội tiếp tục lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội. (Ảnh: Tùng Lâm)

Cùng với đó, Phòng đã tổ chức rà soát, thống kê có 156 điểm trông giữ phương tiện có phép trên hè phố trái quy định của UBND TP Hà Nội. Trong đó, quận Hoàn Kiếm 138 điểm, Ba Đình 8 điểm, Đống Đa 10 điểm.

Từ đó, đơn vị đã có văn bản báo cáo đề xuất Giám đốc Công an TP Hà Nội kiến nghị Sở GTVT, UBND các quận thu hồi, cấp phép lại đối với các điểm trông giữ phương tiện trái quy định trên; thu hồi giấy phép và giải tỏa 10 điểm trông giữ phương tiện dưới gầm cầu để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh đó, Phòng đã xây dựng công văn đề nghị Công an các quận, huyện và thị xã chỉ đạo lực lượng điều tra các chợ tạm, chợ cóc, các chợ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ và các tụ điểm bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát trật tự cũng tổ chức kiểm tra, ra soát tất cả các điểm bán bánh trung thu có phép, không phép thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh trái quy định.

Đặc biệt, Phòng PC64 đã cử hàng trăm tổ công tác phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý ô tô vi phạm đỗ, để trên hè phố trái quy định, chủ yếu tập trung vào các khu vực trước cổng bệnh viện, trường học, cơ quan, xí nghiệp… Đơn vị đã lập biên bản 572 trường hợp đỗ, để xe ô tô trên hè phố, phạ  tiền 368.900.000 đồng, tạm giữ 5 xe ô tô, bàn giao công an phường 28 trường hợp để xử lý.

Video: Sau dẹp "cướp" vỉa hè, giá vé xe tăng "cắt cổ"

Trước đó, VTC News phản ánh sau hơn 5 tháng ra quân thực hiện chiến dịch giành lại vỉa hè, tình trạng dừng đỗ ô tô, xe máy tái diễn tràn lan tại nhiều tuyến phố Hà Nội mà không thấy lực lượng chức năng xử lý khiến phố phường Hà Nội lộn xộn, nhếch nhác.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố mặc dù đã có biểm cấm dừng, cấm đỗ nhưng vẫn có nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định. Một số nơi còn để xảy ra tình trạng cửa hàng bia hơi, hàng ăn uống vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng vào giờ cao điểm (buổi trưa và chiều tối).

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn