Hà Nội tiếp tục giảm thêm hơn 2.500 thôn, tổ dân phố

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 21/02/2020 10:03:30 +07:00
(VTC News) -

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết sáp nhập thôn, tổ dân phố của 11 quận, huyện.

Sáng 21/2, HĐNT TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Hà Nội tiếp tục giảm thêm hơn 2.500 thôn, tổ dân phố - 1

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Thành Trung)

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020.

11 quận, huyện sẽ sáp nhập, đặt tên, đổi tên tôn, tổ dân phố gồm: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hà Đông, Ứng Hòa.

Theo Nghị quyết, TP Hà Nội sẽ giảm hơn 2.500 thôn, tổ dân phố. Tổng số thôn tổ dân phố trên toàn thành phố sau khi sáp nhập là hơn 5.200. Đợt này, có 2 quận (Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm) và 5 huyện (Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Mỹ Đức, Đông Anh) không đề nghị thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường sáng 26/12, HĐND Hà Nội thông qua việc sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố đối với 12 huyện, thị xã. Qua đó, thành phố giảm được 189 thôn, tổ dân phố. 

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe phổ biến Luật số 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Video: 10 năm mở rộng địa giới hành chính Hà Nội

Thành Trung
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp