Hà Nội thu hút hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI

Kinh tếThứ Năm, 31/08/2017 15:28:00 +07:00

Sáng 31/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban với các sở, ngành, địa phương để đánh giá kết quả những tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Đáng chú ý, kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng trên các lĩnh vực trọng yếu như công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, vận tải… Đặc biệt, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới trong thủ tục hành chính, thông thoáng về cơ chế nên vốn đầu tư trực tiếp đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong 8 tháng, thành phố Hà Nội tiếp nhận 114 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký gần 71.000 tỷ đồng; 22 dự án đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư 60.000 tỷ đồng; thu hút 1,74 tỷ USD vốn FDI.

 Hà Nội thu hút hơn 1,7 tỷ USD vốn FDI. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đến nay, toàn thành phố triển khai 128 dự án đầu tư theo hình thức PPP; trong đó, đã hoàn thành 8 dự án, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng; đang triển khai 9 dự án tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng; đang tiếp tục thực hiện thủ tục 111 dự án với tổng mức đầu tư trên 302.000 tỷ đồng.

Hoạt động doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội đang khá sôi động, báo hiệu một thị trường tiềm năng và có nhiều cơ hội phát triển. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 16.714 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14%, với số vốn đăng ký gần 130.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Như vậy, đến nay Hà Nội có 223.905 doanh nghiệp đang hoạt động. Những tháng đầu năm có khoảng 93.000 hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, chiếm 72%. Thành phố cũng đã tổ chức tư vấn miễn phí cho gần 50.000 doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia kinh doanh trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi giao ban, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thu hút đầu tư là nhiệm vụ hết sức quan trọng, khẩn trương và gặp nhiều khó khăn. Hà Nội quan tâm, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp đổi mới đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư vào địa bàn.

Video: Na Lạng Sơn 50.000 đồng/quả vẫn hút khách Thủ đô

Hà Nội cải tiến mạnh mẽ công nghệ thông tin, giúp các đối tác nắm bắt nhiều thông tin qua mạng, cũng như làm thủ tục, đăng ký thông tin qua mạng và bộ phần hành chính một cửa. Thành phố tổ chức nhiều cuộc đối thoại với đông đảo các doanh nghiệp và trực tiếp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn sau khi kết thúc diễn đàn.

Tới đây, thành phố không ngừng lắng nghe để tiếp tục điều chỉnh và giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị.

(Nguồn: BNews)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn