Hà Nội: Thí sinh có mặt từ sớm để dự thi buổi đầu tiên THPT Quốc gia 2018

Giáo dụcThứ Hai, 25/06/2018 07:36:00 +07:00

Sáng nay (25/6), tại điểm trường THPT Việt Đức (Hà Nội), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

Sáng nay (25/6), thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với môn Văn và môn Toán.

on-bai

 Thí sinh đến sớm trong buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (Ảnh: Lưu Ly)

Theo đó, 925.000 thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi môn Văn với thời gian 120 phút và môn Toán 90 phút.

Theo ghi nhận của VTC News tại điểm thi trường THPT Việt Đức, ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại điểm thi.

phu-huynh 6

Hai cha con kiểm tra lại thông tin trước khi vào trường (Ảnh: Lưu Ly) 

Học sinh Phan Ngọc Long cho biết: “Em bị tai nạn dịp lễ 30/4, hôm nay đi thi phải di chuyển bằng cặp nạng và có mẹ đi kèm. Đau chân, khó chịu vì cách đây vài ngày đã tháo bột và cũng phải chống nạng khi di chuyển đi thi nhưng em rất thoải mái, tự tin với kiến thức ôn được”.

Năm nay, Long dự thi khối R16, gồm 3 môn Văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội. Long đăng ký thi vào ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

ngoc-long

 

thi-sinh-chong-nang 3

Thí sinh Phan Ngọc Long chống nạng tới điểm thi (Ảnh: Lưu Ly) 

Học sinh Đỗ Hà Dương cảm thấy thoải mái, tuy nhiên có chút áp lực, lo lắng. Em chia sẻ cảm thấy tự tin môn Toán và lo nhất môn Văn. Dương cho biết: “Vì để chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi, đêm hôm qua em không học. Em hy vọng đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 vào một trong 5 ngành em đăng ký vào Học viện Ngoại giao”.

vao-phong-thi 4

 

vao-phong-thi-2 5

Thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Lưu Ly) 

Năm 2018, thời gian thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 - 27/6.

Như vậy, thí sinh dự thi THPT Quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

phu-huynh-doi-con 7

Phụ huynh đợi con phía bên ngoài cổng trường (Ảnh: Lưu Ly) 

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên sẽ dự thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Thí sinh có thể chọn dự thi cả hai bài thi tổ hợp, thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cũng có thể chọn dự thi thêm bài Ngoại ngữ để tăng cơ hội sử dụng kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bài thi Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trong đó bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Video: Những điểm nổi bật của kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn