Hà Nội thêm 47 người nhiễm SARS-CoV-2, ổ dịch Quốc Oai thêm 15 ca

Covid-19Thứ Sáu, 29/10/2021 18:50:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 29/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 47 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca liên quan tới ổ dịch tại huyện Quốc Oai.

Trong 47 ca bệnh có 6 ca cộng đồng, 27 ca ở khu cách ly và 14 ca ở khu phong tỏa. Các ca bệnh được phân bố theo 7 chùm ca bệnh, ổ dịch gồm: Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai (15), chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (14), chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa (4), chùm sàng lọc ho sốt (1), chùm ho sốt thứ phát (7), chùm liên quan đến các tỉnh có dịch (2), chùm liên quan các tỉnh có dịch – thứ phát (4).

15 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, TT Quốc Oai

Gồm 6 bệnh nhân nữ và 9 bệnh nhân nam, cùng ở Quốc Oai. Các bệnh nhân là F1, đã được cách ly từ trước hoặc sống trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 28/10, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

14 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng

Gồm 5 bệnh nhân nữ và 9 bệnh nhân nam, cùng trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Các bệnh nhân là F1, đã được cách ly từ trước hoặc sống trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 28/10, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm 47 người nhiễm SARS-CoV-2, ổ dịch Quốc Oai thêm 15 ca - 1

Thống kê số ca bệnh ở Hà Nội từ 26/9 đến nay.

4 ca thuộc chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu – Ô Chợ Dừa

Hai bệnh nhân: Nữ, 28 tuổi và nữ, 4 tuổi, ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, là F1, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân: Nam, 6 tuổi và nữ, 30 tuổi, ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, là F1, ngày 29/10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

2 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch

Nữ, 9 tuổi, ở Phù Lưu Tế, Mỹ Đức. Bệnh nhân từ Hà Giang về ngày 28/10, sau đó được xác định có tiếp xúc trường hợp nghi ngờ dương tính tại Hà Giang, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Nữ, 84 tuổi, ở La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân về từ Phủ Lý Hà Nam ngày 24/10. Ngày 28/10, bệnh nhân được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

4 ca thuộc chùm liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát)

Hai bệnh nhân: Nam, 7 tuổi và nữ, 20 tuổi, ở La Phù, Hoài Đức, là F1, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Nam, 38 tuổi, ở Trung Giã, Sóc Sơn, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Nữ, 43 tuổi, ở Tân Triều, Thanh Trì, là F1, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt

Nữ, 38 tuổi, ở Dương Xá, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

7 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt thứ phát

Hai bệnh nhân: Nữ, 28 tuổi và nữ, 2 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là F1, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân: Nữ, 42 tuổi và nam, 46 tuổi, ở Ô Chợ Dừa , Đống Đa, là F1, ngày 28/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 50 tuổi, ở Phúc Lợi, Long Biên, là F1 của trường hợp F0 tại Bắc Ninh. Ngày 28/10, bệnh nhân được xét nghiệm PCR kết quả dương tính (Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện).

Nam, 30 tuổi, ở Đức Giang, Long Biên, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/10 xác định dương tính.

Nam, 26 tuổi, ở Việt Hưng, Long Biên, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 29/10 xác định dương tính.

Như vậy, đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.311 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 1.675, số ca được cách ly là 2.636.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp