Hà Nội: Thêm 18 công nhân xây dựng tại Bệnh viện Hà Đông nhiễm SARS-CoV-2

Tin tứcThứ Hai, 09/08/2021 12:58:46 +07:00
(VTC News) -

Trưa 9/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 39 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 18 công nhân xây dựng tại Bệnh viện Hà Đông.

32 ca tại khu cách ly, 7 ca tại cộng đồng, phân bố tại 8 quận, huyện Hà Đông (18); Thường Tín (6); Thanh Trì (5); Cầu Giấy (4); Đống Đa (3); Hai Bà Trưng (1); Hoàn Kiếm (1); Hoàng Mai (1).

Nam, 5 tuổi, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, là F1 (con) của ca COVID-19, ngày 4/8 cách ly tập trung, xét nghiệm âm tính. Ngày 8/8 bệnh nhân xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Ba bệnh nhân: Nam, 27 tuổi; Nữ 33 tuổi và nữ 13 tuổi, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, là F1. Ngày 8/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung, ngày 9/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Nữ, 27 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 thuộc chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc Láng Hạ. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 9 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, là người sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến ca COVID-19 từ ngày 30/7. Ngày 30/7, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 8/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Nữ, 37 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 9/8 bệnh nhân kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

18 bệnh nhân gồm 12 nam và  6 nữ, ở Quang Trung, Hà Đông. Các bệnh nhân là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đêm 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ngày 6/8 kết quả âm tính. Ngày 8/8 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 30 tuổi, ở Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, là F1 của ca COVID-19 (làm cùng công ty), tiếp xúc lần cuối ngày 31/7. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 77 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 8/8, bệnh nhân biểu hiện ho, sốt, xét nghiệm kết quả dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện)

Nữ, 31 tuổi, ở Định Công, Hoàng Mai, liên quan ổ dịch khu vực phường Văn Chương. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện). 

Nữ, 33 tuổi, ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1, ngày 30/7 được xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Hai bệnh nhân: Nữ, 12 tuổi và nữ 42 tuổi ở Liên Ninh, Thanh Trì, là F1, ngày 30/7 được xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 8/8 hai người xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 36 tuổi, ở Đại Áng, Thanh Trì,  là F1 (tiếp xúc tại chợ), ngày 1/8 được xét nghiệm lần 1 âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8 bệnh nhân biểu hiện triệu chứng xét nghiệm lần 2, ngày 9/8 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 10 tuổi, ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, là F1, ngày 3/8 xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung, ngày 8/8 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 55 tuổi, ở Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1 của ca COVID-19, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện)

Nữ, 21 tuổi, ở Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1 của ca COVID-19, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. Bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung tại trường CĐSP Hà Tây, Thường Tín, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện). 

Nam, 11 tuổi, ở Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, là F1, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam. 70 tuổi, ở Tân Minh, Thường Tín, là F1, thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ngày 9/8 (CDC Hà Nội thực hiện). 

Hai bệnh nhân nam, 5 tuổi và nữ 9 tuổi, ở Nguyễn Trãi, Thường Tín, là F1, ngày 8/8 được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung, ngày 9/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.831 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.082, số ca được cách ly là 749.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp