Hà Nội sẽ thanh tra việc thu 10 loại phí ngay từ đầu năm học

Giáo dụcThứ Ba, 18/08/2015 09:27:00 +07:00

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, có 10 khoản thu chi mà phụ huynh học sinh phải đóng trong năm học mới.

(VTC News) – Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, có 10 khoản thu chi mà phụ huynh học sinh phải đóng trong năm học mới.

Lễ khai giảng chỉ diễn ra trong 1 giờ
Tại buổi họp giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 18/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đã cung cấp một số thông tin liên quan đến việc khai giảng năm học 2015-2016.
Ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, măm học mới sắp tới, toàn thành phố có 2.585 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 1,7 triệu học sinh, tăng 11 trường và hơn 75.000 học sinh so với năm trước. Thành phố có 93.801 giáo viên, tăng 2.367 giáo viên so với năm học 2014-2015.
 Lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào sáng 5/9 và chỉ kéo dài trong 1 giờ.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết thêm, lễ khai giảng năm nay, tất cả các trường trên địa bàn thành phố sẽ thống nhất tổ chức vào thứ 7, ngày 5/9. Nội dung buổi lễ khai giảng chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.
Đáng chú ý, lễ khai giảng năm học 2015-2016 sẽ diễn trong 1 giờ đồng hồ nhằm tránh mệt mỏi cho học sinh. Cụ thể, lễ khai giảng được tổ chức từ 7h30 đến 8h30. Đúng 7h30 là lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca. Sau đó là nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhân ngày khai trường.
Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới; Đánh trống khai trường; Tổ chức các hoạt động tập thể như văn hóa văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…
Thanh tra thu phí ngay từ đầu năm học
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Viết Cẩn - Trường phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT cho biết, hiện Sở đã phổ biến 10 khoản thu theo quy định của thành phố Hà Nội tới các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
10 khoản thu này bào gồm: thu, chi phục vụ bán trú; thu, chi học 2 buổi/ngày trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; thu, chi học phẩm cho học sinh các trường mầm non; thu, chi nước uống tinh khiết; thu bảo hiểm y tế; thu chi dạy thêm, học thêm; thu, chi viện trợ, quà biếu; thu chi tài trợ  theo thông tư 29 của Bộ Giáo dục; thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường; thu về quần áo đồng phục, quần áo thể thao. 
Ông Cẩn cho biết, từ tháng 6 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc về việc thu chi học phí theo đúng quyết định của UBND thành phố.
Để tránh sai phạm trong việc thu chi, ông Nguyễn Viết Cẩn cho biết, ngay từ đầu năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn thanh, kiểm tra việc thu chi học phí, các khoản thu khác và dạy thêm học thêm. Nếu phát hiện đơn vị nào thu không đúng quy định trước hết phải trả lại cha mẹ học sinh. Tùy theo mức độ sai phạm, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm và Sở sẽ xử lý.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn