Hà Nội sẽ có 45 tuyến đường, phố được đặt, đổi tên

Thời sựThứ Ba, 13/07/2010 08:41:00 +07:00

(VTC News) - UBND Thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi tới kỳ họp phương án đặt, đổi tên 45 tuyến đường, phố nhằm tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân.

(VTC News) - Tại kỳ họp thứ 21 HĐND Thành phố Hà Nội khai mạc vào sáng nay (13/7), UBND Thành phố Hà Nội đã có tờ trình gửi tới kỳ họp phương án đặt, đổi tên 45 tuyến đường, phố nhằm tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân cũng như phù hợp với tình hình Thủ đô trong quá trình đổi mới.

Nếu được thông qua, cao tốc Láng - Hòa Lạc sẽ mang tên  Đại lộ Nghìn năm. (Ảnh: nguồn internet)
Theo tờ trình, Hà Nội có 45 đường, phố được đề xuất đặt, đổi tên, trong đó có 22 đường phố mới mang tên danh nhân, 19 đường phố mới mang tên địa danh, 3 đường phố mới dạng tên khác, 1 phố đổi tên.

Cụ thể: Phố Duy Tân, phố Đỗ Quang, phố Nguyễn Trung Ngạn, phố Vũ Phạm Hàm (quận Cầu Giấy); phố Văn La, phố Văn Phú, phố Lụa, phố Cầu Am (quận Hà Đông); đường Phú Hà, phố Cổng Ô, phố Tiền Huân, đường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây).

Phố Định Công Hạ, phố Linh Đàm, phố Nguyễn Cảnh Dị, phố Nguyễn Công Thái, phố Hồng Quang, đường Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai); phố Nguyễn Văn Hưởng, phố Kẻ Tạnh, phố Hoàng Như Tiếp, phố Ái Mộ, phố Huỳnh Tấn Phát, phố Ngọc Trì, phố Gia Thụy (quận Long Biên); đường Nguyễn Xiển (tức đường vành đai ba, đoạn đi qua các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì); đường Đào Cam Mộc, đường Nguyễn Thực, đường Lê Hữu Tựu, đường Nguyễn Khê (huyện Đông Anh);

Đường Phú Thị, đường Dương Quang, đường Dương Hà (huyện Gia Lâm); phố Trần Hữu Dực, phố Lê Hữu Phước, phố Bùi Xuân Phái, phố Trần Văn Cẩn, phố Hoàng Thanh, phố Cao Xuân Huy, đường Hoàng Tăng Bí, đường Mỹ Đình, đường Tân Xuân (huyện Từ Liêm) và tuyến đường mang tên đại lộ Nghìn năm (tức cao tốc Láng – Hòa Lạc đi qua các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất).

Một tuyến phố được đổi tên thành ngõ là phố Nguyễn Trung Ngạn, đổi thành Ngõ 18 Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng).

Cùng với việc đặt đổi tên 45 tuyến đường phố, UBND Thành phố Hà Nội cũng đề xuất đặt tên cho 4 công trình công cộng trọng điểm vừa hoàn thành. Theo đó, cầu Thanh Trì, nằm trên quốc lộ 1A đoạn qua Pháp Vân huyện Thanh Trì đến quốc lộ 5 đoạn qua phường Sài Đồng, quận Long Biên được đặt tên là cầu Thanh Trì ; Cầu Vĩnh Tuy, nằm trên tuyến đường vành đai 2, điểm đầu được bắt đầu từ ngã ba phố Minh Khai đến điểm cuối là khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên được đặt tên là cầu Vĩnh Tuy; Công viên Hòa Bình, địa điểm xây dựng và hoàn thành tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm; và cuối cùng là Bảo tàng Hà Nội được xây dựng tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm trên tổng diện tích 30.200m2.

P.A
Bình luận