Hà Nội: Sau cấm lại đề xuất cho trông xe trên vỉa hè

Thời sựThứ Sáu, 04/05/2012 01:44:00 +07:00

(VTC News) - Sở GTVT Hà Nội thống nhất với UBND quận Hoàn Kiếm trình Thành phố cho trông giữ xe trên 6 tuyến phố để giải quyết nhu cầu đỗ xe.

(VTC News) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội thống nhất với UBND quận Hoàn Kiếm trình Thành phố cho phép cấm trông giữ xe trên 6 tuyến phố để giải quyết nhu cầu đỗ xe của người dân.

Theo đó, 6 tuyến phố được đề xuất cho trông giữ phương tiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm gồm phố Gầm Cầu, hè phố Lê Duẩn, Hồ Hoàn Kiếm, Bảo Khánh, Triệu Quốc Đạt, Lò Sũ.

Do nhu cầu gửi xe của người dân cao, sau hơn 2 tháng thực hiện cấm trông giữ xe trên vỉa hè, lòng đường 262 tuyến phố, Sở GTVT lại phải trình TP. Hà Nội cho phép trông giữ phương tiện trên một số tuyến phố. 

Tuy nhiên, Sở này lại đề xuất thêm 3 tuyến phố cấm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, gồm phố: Hàng Ngang, Hàng Đào và Đồng Xuân.

Đối với việc trông giữ phương tiện tại các tuyến phố nằm ngoài danh mục 262 tuyến phố cấm trông giữ phương tiện, Sở Giao thông vận tải đề nghị quận Hoàn Kiếm tiếp tục kiểm tra, rà soát, tôt chức sắp xếp để đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các quận nội thành đang tiếp tục ra soát, nghiên cứu cho cấm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường một số tuyến phố mới.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn