Hà Nội sắp ‘thay áo mới’, rực rỡ hơn trước

Thời sựThứ Tư, 09/01/2013 06:47:00 +07:00

(VTC News) – Dịp tết Quý Tỵ, nhiều nơi ở Hà Nội sẽ được trang trí lộng lẫy, độc đáo.

(VTC News) – Dịp tết Quý Tỵ, nhiều nơi ở Hà Nội sẽ được trang trí lộng lẫy, độc đáo.


Theo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Sở Xây dựng Hà Nội, sẽ có thêm nhiều nhà vệ sinh lưu động và các thùng rác tại khu vực tổ chức lễ hội.


Không chỉ thế, các nhà vệ sinh bằng thép tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thành phố, bến xe, chợ…sẽ hoạt động theo chế độ 3 ca/ngày.

Ngoài ra, từ 7h tới 17h hàng ngày, Hà Nội sẽ không tập kết xe gom rác trên các trục đường chính. Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ tổ chức kiểm tra và thay thế các nắp ga bị vỡ, bị mất để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại.

Ông Trần Đức Học, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 2/2 tới 7/2/2013, 5 công viên (Bách Thảo, Hòa Bình, Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Ba Mẫu) và 8 vườn hoa (Lý Thái Tổ, Tây Hồ, Diên Hồng, Lý Tự Trọng, 19/8, Cổ Tân,  Vạn Xuân, Lê Nin và nút giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở) sẽ được trang trí khánh tiết (cờ, băng rôn, đèn màu).

Riêng Hồ Gươm sẽ được trang trí bằng loại đèn Led đổi màu kiểu mới để tăng thêm hiệu quả sinh động và lung linh trên nền mặt hồ.  
Tại một số điểm ở hồ Hoàn Kiếm (phía đường Đinh Tiên Hoàng), công viên Lê Nin cũng sẽ được trang trí cây, hoa, dàn hoa, dàn chữ hoa lụa.

Còn từ 2/2 tới 17/2, Hà Nội sẽ sử dụng 9 mẫu khung ngang đường mới: Khung hoa hướng dương, hoa sao, hoa giấy, ngôi sao, khung trang trí hoa văn qua đường, hoa đào, hoa hồng, hoa đồng tiền, trống đồng – chim hạc. Các khung ngang đường sẽ được bố trí dọc tuyến Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ.

Thành phố sẽ sử dụng 4 mẫu khung trang trí mới trên cột đèn: Khung sao chổi, khung hoa đào, khung ngôi sao, khung pháo hoa. Các khung này được bố trí trên các cột đèn ngang đường tại phố Đinh Tiên Hoàng xen kẽ với các khung Khuê Văn Các hiện có.

Cũng sẽ có 3 bộ chữ màu đỏ  ngang đường với nội dung: Chúc mừng năm mới và 3 bộ chữ ngang đường khác với nội dung: Mừng Đảng – Mừng Xuân bằng fomex cắm đèn chip LED 5mm tại phố Tràng Thi (2 bộ) và Bà Triệu (3 bộ).

Trên đường Bà Triệu, sẽ thay thế 660 bóng VN25W trên 7 dây ngang đường bằng bóng LED 3W đẹp hơn, sáng hơn, bền hơn, tiết kiệm điện, màu đẹp, và đồng nhất hơn.

Phố Lê Đại Hành cũng sẽ được thay thế 350 bóng đèn LED 1W trên 2 dây ngang đường bằng bóng LED 3W. Đường Hùng Vương sẽ được thay thế 720 bóng VN25W trên 8 dây ngang đường bằng bóng LED 3W.

Khu vực chợ Hoa hàng Lược và chợ Đồng Xuân cũng sẽ được trang bị thêm 7 dây ngang đường bóng VN25W và 14 bộ đèn pha P02 S250W.

Riêng tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Trấn Ba Đình – Cầu Thê Húc sẽ được gắn dòng chữ “Mừng Đảng – Mừng Xuân” bằng đèn Led điều khiển nháy theo chương trình, xung quanh được viền các thanh Led đổi màu để tăng thêm hiệu quả sinh động và lung linh trên mặt hồ Gươm.

Viền cầu Thê Húc sẽ được trang trí bằng 1000 bóng LED 1W. 159 đèn pha chôn đất chiếu sâu lắp bóng Mtil 150W sẽ được sử dụng để chiếu sáng cây dọc đường Đinh Tiên Hoàng, phố Hàng Khay và khu vực sân vườn.

Nhiều khu vực khác tại Hà Nội cũng sẽ được trang trí lộng lẫy để rực sáng trong những dịp đặc biệt này.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn