Hà Nội: Sập giàn giáo công trình, 8 người thương vong

Thời sựThứ Hai, 16/11/2015 11:35:00 +07:00

Vụ sập giàn giáo tại ngôi nhà đang thi công khiến 8 người thương vong.

(VTC News) - Vụ sập giàn giáo tại ngôi nhà đang thi công khiến 8 người thương vong.

Vào khoảng 11h30 phút ngày 15/11, xảy ra vụ sập nhà trong quá trình thi công nhà tại thôn Yên Vỹ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khiến 1 người tử vong, 7 người bị thương.

Công trình xảy ra vụ sập giàn giáo là căn nhà đang xây dựng của ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1960).

Hiện trường vụ sập giàn giáo 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, khi các công nhân đang thi công đổ mái bê-tông tầng 1 thì bất ngờ cả mái bê-tông lỏng cùng sắt thép đổ sập chôn vùi những người có mặt trong công trình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân nhanh chóng giải cứu những người bị vùi lấp dưới lớp vật liệu xây dựng. 

 Lực lượng chức năng giải phóng hiện trường

Một nam nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát với tình trạng thương tích nặng. Người này sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân còn lại được đưa ra khỏi hiện trường và đến viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn K. (26 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn