Hà Nội sắp có thêm 2 giàn thép đỗ xe trăm tỷ

Thời sựThứ Bảy, 27/07/2013 07:23:00 +07:00

(VTC News) – Hà Nội sắp có 2 giàn thép đỗ xe cao 4 tầng tại phố Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật với tổng mức đầu tư gần 122 tỷ đồng.

(VTC News) – Hà Nội sắp có 2 giàn thép đỗ xe cao 4 tầng tại phố Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật với tổng mức đầu tư gần 122 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa phê duyệt việc xây dựng 2 giàn thép đỗ xe cao 4 tầng tại phố Nguyễn Công Hoan và Trần Nhật Duật với tổng mức đầu tư gần 122 tỷ đồng.

Với tổng mức đầu tư cả hai dự án trên gần 122 tỷ đồng nhưng chỉ trông giữ được 312 ô tô, trong đó số chỗ đỗ trên giàn thép phố Trần Nhật Duật được 91 xe, còn giàn thép trên phố Nguyễn Công Hoan đỗ được 221 xe.

Địa điểm đầu tư xây dựng giàn thép đỗ xe tại phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm) trên diện tích đất nghiên cứu khoảng hơn 2.300m2. Trong phần diện tích đó được xây dựng 7 khối nhà bằng giàn thép cao 4 tầng (tổng chiều cao hơn 8m), tổng diện tích xây dựng khoảng 412m2; mỗi khối nhà có diện tích xây dựng khoảng 58,8m2.

Giàn đỗ xe lắp ghép trên phố Nguyễn Công Trứ được đưa vào hoạt động khoảng giữa năm 2012
Giàn đỗ xe lắp ghép trên phố Nguyễn Công Trứ được đưa vào hoạt động khoảng giữa năm 2012 

Theo dự kiến, khu vực trên còn được xây dựng 1 nhà điều hành cao 3,3m với diện tích khoảng 47m2 bố trí kho và phòng làm việc; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên diện tích khuôn viên khu đất bao gồm 1 nhà bảo vệ, máy phát điện dự phòng, sân đường nội bộ, hàng rào theo nhu cầu sử dụng.


Bãi đỗ xe tại phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình) được xây dựng trên diện tích đất nghiên cứu khoảng hơn 1.800m2, trong đó diện tích lắp dựng giàn thép 1.000m2. Trong khu vực này sẽ xây dựng 17 khối nhà bằng giàn thép cao 4 tầng (tổng chiều cao hơn 8m); mỗi khối nhà có diện tích xây dựng khoảng 58,8m2. Khu vực này cũng được xây dựng một số công trình đi kèm như khu vực đỗ xe trên phố Trần Nhật Duật.

Tổng mức đầu tư cả hai dự án gần 122 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 15 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 91 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 11 tỷ đồng, số tiền còn lại là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Nguồn vốn đầu tư dự kiến từ ngân sách thành phố, ưu tiên ứng vốn Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2015.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn