Hà Nội sắp có mưa dông, gió giật mạnh

Thời sựThứ Sáu, 30/09/2016 07:28:00 +07:00

Vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực phía nam của Hà Nội sau đó lan sang khu vực các quận huyện khác của khu vực.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 30/9, qua theo dõi trên ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển ở phía nam của Hà Nội.

Vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các khu vực phía nam của Hà Nội sau đó lan sang khu vực các quận huyện khác của khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

dubaothoitietngayma

 Ảnh minh họa

Hôm nay mưa dông trải rộng nhiều vùng trên cả nước, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC, vùng núi có nơi dưới 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông và nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Video: TP.HCM mưa như trút, toàn nhà Bitexco bị dột, nước chảy lênh láng.

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn