Hà Nội ra quân 'truy quét' xe ba bánh tự chế

Thời sựThứ Hai, 15/10/2012 06:25:00 +07:00

Từ ngày mai (16/10), các đội giao thông CA TP Hà Nội sẽ triển khai đợt ra quân xử lý mạnh tay xe ba bánh tự chế, không có giấy tờ, giả danh xe thương.

Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Quyền Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (16/10), các đội giao thông từ Đội số 1 đến Đội 7 sẽ triển khai đợt ra quân xử lý mạnh tay xe ba bánh tự chế, không có giấy tờ, giả danh xe thương binh.

Lý giải cho đợt ra quân triển khai này, Thượng tá Thắng cho rằng, “Việc xử lý này nhằm ‘siết’ chặt tình trạng ba bánh tự chế, giả danh thương binh hoạt động trong thời gian gần đây khá nhiều, coi thường Luật Giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.”

Hiện nay, trên nhiều tuyến phố vào bất kể giờ nào, nhiều xe ba bánh nhái nhãn hiệu thương binh như ‘‘27-7’’, ‘‘Thương Binh’’... không có biển số, tem kiểm định vẫn vô tư đậu đỗ, xếp dỡ hàng và chạy tung hoành trên đường.

Hầu hết, các xe ba bánh đều tập trung ở khu vực chuyên chở vật liệu xây dựng trên các tuyến phố Láng Hạ, Đê La Thành, Khâm Thiên, Mai Động, Tam Trinh... vốn là những tuyến đường cấm xe tải hoạt động nên người dân khu vực thường thuê xe ba bánh chở vật liệu xây dựng và hàng hóa khác.

Dù chở hàng công kềnh, nhiều tài xế xe ba bánh tự chế mượn danh “thương binh” để kiếm tiền luôn không chấp hành luật giao thông khi thường xuyên lạng lách, vượt ẩu… mỗi khi lưu thông trên đường.

Theo lực lượng chức năng, các xe ba bánh vi phạm thường hoạt động trong giờ cao điểm khi lực lượng Cảnh sát giao thông đang điều khiển giao thông và rất khó xử lý vì sẽ gây ùn tắc do xe chở hàng cồng kềnh.

Để xử lý vấn nạn xe ba bánh tung hoàng trên các tuyến đường thủ đô, Thượng tá Thắng khẳng định: “Khi lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm mà người điều khiển xe ba bánh không xuất trình được giấy tờ sẽ tiến hành thu giữ phương tiện ngay.”

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, sau một tuần lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân triển khai kiểm tra, xử lý taxi dừng đỗ sai quy định trước cổng bệnh viện, trường học, đã có 436 trường hợp bị lập biên bản (tăng 391 trường hợp so với cùng kỳ tháng 9/2012), phạt thành tiền gần 217 triệu đồng; tạm giữ 11 xe, 331 bộ giấy tờ; trong đó tước giấy phép lái xe 158 trường hợp.

Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn