Hà Nội: 'Quái xế nhí' bị CSGT xử lý nặng

Thời sựThứ Tư, 15/08/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Những học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả đến nhà trường và gia đình.

(VTC News) -  Những học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy sẽ bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả đến nhà trường và gia đình.

Ngày 14/8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – CATP Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý những học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường.

Theo đó, thời điểm tháng 8, 9 là thời điểm học sinh nhập học, việc học sinh đi xe máy vi phạm giao thông sẽ diễn ra phức tạp, CSGT kiên quyết xử lý đối với những trường hợp học sinh vi phạm.

Những hành vi "tiếp tay" cho học sinh như điểm nhận trông giữ xe cho học sinh, sinh viên vi phạm…sẽ kết hợp với phường sở tại kiểm tra, lập biên bản xử lý nếu có dấu hiệu sai phạm.

Nam thanh nữ tú "đầu trần" đua nhau phóng bạt mạng trên phố...
Ảnh: Minh Chiến

M
ỗi đội CSGT thuộc Phòng CSGT thành lập 1 tổ công tác trang bị phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ xử lý các "quái xế nhí". Một số cảnh sát sẽ được phép hóa trang, mật phục để phối hợp với tổ cảnh phục tuần tra phát hiện, xử lý vi phạm.

Ngoài việc xử lý học sinh đi xe máy, lực lượng CSGT sẽ xử lý lỗi dừng đỗ trái phép trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở, ùn tắc giao thông; vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy…

Theo ghi nhận của PV VTC News, hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý trong ngày đầu ra quân.

Học sinh THPT đi xe máy, không đội mũ bị lập biên bản.
Ảnh: Nguyễn Dũng
Chỉ riêng sáng 14/8, tổ công tác CSGT số 1 và số 2 đã xử lý khoảng 80 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Hầu hết những trưởng hợp bị CSGT xử lý đều do lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Một trường hợp điển hình bị xử lý là Nguyễn Như Quân (SN 1996) chở bạn gái Nguyễn Ngọc Linh (trường Cao đẳng Nghệ thuât Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm.

Dù chưa đủ tuổi đi xe máy nhưng Minh (mang ba lô) vẫn phóng nhanh, không đội mũ và còn thủ dao trong cốp xe. Ảnh: Nguyễn Dũng.
Đặc biệt, khi chặn giữ xe đối với Võ Quang Minh (trú tại số 57 Láng Hạ, Đống Đa; hiện đang là học sinh lớp 10C trường Thực Nghiệm) vì không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát còn phát hiện trong cốp xe của cậu trò này có 1 con dao Thái dài 40cm.

Minh cho biết, do mâu thuẫn với các “đàn anh, đàn chị” khóa trên nên “mang đi để phòng thân chứ không có ý đồ gì khác”.

Không những xử lý các học sinh đi xe máy, nhưng trường hợp vi phạm giao thông của những thành phần khác cũng bị cảnh sát xử lý nghiêm. Ảnh: Nguyễn Dũng
Cũng vào thời điểm trên, đội CSGT số 7 chốt chặn trên trục đường Nguyễn Trãi và quận Hà Đông đã xử lý 55 trường hợp, trong đó hơn 10 hợp là học sinh sinh viên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm.

Những trường hợp vi phạm là học sinh và sinh viên đều được cảnh sát thông báo về nhà trường và gia đình để cùng xử lý.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn