Hà Nội: Phường Bồ Đề ra quân xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị

Tin nóngChủ Nhật, 25/12/2022 10:57:00 +07:00
(VTC News) -

Với quyết tâm không để tình trạng vi phạm trật tự đô thị, năm 2022, UBND phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, trong năm 2022, UBND phường Bồ Đề chỉ đạo ban bảo vệ tổ dân phố thực hiện chức năng quản lý đô thị phối hợp với công an phường, đội trật tự đô thị, quản lý trật tự xây dựng thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý các vi phạm và duy trì công tác quản lý theo phương án phân công 4 lượt/ngày.

Lực lượng theo dõi quản lý địa bàn tổ chức cắm chốt tại các địa điểm thường xuyên vi phạm trật tự đô thị như tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phố Hồng Tiến, Đốc Đền Ghềnh, khu vực Hồ Đình, tuyến phố Lâm Du, Hoàng Như Tiếp, Ái Mộ, Phú Hựu… Các tổ ký cam kết với 425 hộ gia đình không vi phạm, rà soát thống kê được 21 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Bên cạnh đó, phường cũng tổ chức ra quân 45 ngày, xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào việc lấn chiếm vỉa hè, sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ; đỗ xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, qua đó tạm giữ 26 ô tô, hàng trăm bộ bàn ghế và xử phạt hành chính số tiền gần 71 triệu đồng.

Hà Nội: Phường Bồ Đề ra quân xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị - 1

UBND phường Bồ Đề thường xuyên chỉ đạo các lực lượng ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Về quản lý trật tự xây dựng, trong năm 2022, trên địa bàn phường Bồ Đề phát sinh 170 công trình xây dựng, trong đó có 167 công trình có phép, 3 công trình xây dựng không phép, qua đó lập biên bản xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu dỡ bỏ phần vi phạm.

Cùng với đó, UBND phường cũng ra quyết định xử phạt hành chính 60 trường hợp tập kết vật liệu không đúng nơi quy định, không che chắn công trình khi xây dựng với số tiền hơn 102 triệu đồng.

UBND phường cũng thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng như tuyên truyền, nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện thông báo khởi công; niêm yết 167 giấy phép xây dựng tại trụ sở UBND phường để thực hiện tốt công tác quản lý.

Trong năm 2022, UBND phường Bồ Đề cũng chú trọng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý đất công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích trên địa bàn… Kết quả, trong năm đã phát hiện kịp thời và xử lý tháo dỡ tại chỗ 4 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý đất đai.

Thực hiện kết luận 316 của Sở Tài nguyên Môi trường, trên địa bàn phường có 104 vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích phát sinh từ thời điểm ngày 01/7/2014. Tính đến hết năm 2021, UBND phường đã xử lý dứt điểm 38/104 trường hợp và đang chỉ đạo xử lý nghiêm 66 trường hợp còn lại.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn