Hà Nội phong toả con ngõ ở quận Hà Đông do có 2 ca COVID-19 cộng đồng

Tin nóngThứ Tư, 22/09/2021 14:28:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng lập rào chắn phong tỏa con ngõ thuộc tổ 8, phường Kiến Hưng sau khi ghi nhận 2 ca F0 ngoài cộng đồng.

Sáng 22/9, UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội ban hành quyết định phong tỏa 14 ngày toàn bộ khu dân cư gồm 5 hộ dân và 27 nhân khẩu, tại tổ 8, phường Kiến Hưng sau khi tại đây ghi nhận 2 trường hợp F0 trong cộng đồng. 

Cán bộ y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân sống bên trong khu phong tỏa và đưa 21 F1 lên xe cứu thương đưa đi cách ly tập trung.

Sáng cùng ngày, nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực con ngõ nơi 2 F0 sinh sống.

Hà Nội phong toả con ngõ ở quận Hà Đông do có 2 ca COVID-19 cộng đồng - 1

 Lực lượng chức năng phong toả ngõ có 2 ca dương tính trong cộng đồng.

Bà Cấn Việt Hà, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng sống tại tại tổ 8, phường Kiến Hưng.

Theo bà Hà, 1 trường hợp là nhân viên y tế Medlatec; 1 trường hợp học cắt tóc ở Mai Dịch, Cầu Giấy nhưng đã nghỉ việc khoảng 2 tháng nay, sống tại phòng trọ ở Mai Dịch. Tuy nhiên, từ ngày 14/9 đến nay, người này được người thân đón về ở tại tổ 8, phường Kiến Hưng, Hà Đông.

“Chúng tôi đã xác định được 9 F1, 1 F2 liên quan đến 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức năng tạm thời phong toả tổ 8, phường Kiến Hưng, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực này”, bà Hà nói.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp