Hà Nội phát hiện 2 ca dương tính nCoV là nhân viên y tế và thợ cắt tóc

Tin tứcThứ Tư, 22/09/2021 10:59:00 +07:00
(VTC News) -

Hai bệnh nhân trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, một người là nhân viên y tế và một người là thợ cắt tóc.

Sáng 22/9, lãnh đạo UBND quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, trên địa bàn tổ 8, phường Kiến Hưng ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2. Đó là Đ.V.H., 29 tuổi, nhân viên y tế và N.H.T., 20 tuổi, làm nghề cắt tóc ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Anh T. là em vợ của anh H.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy, anh T. nghỉ dịch tại nhà ở Mai Dịch cách đây 3 tháng. Ngày 15/9, anh được anh H. đón về nhà riêng tại tổ 8, phường Kiến Hưng.

Anh H. vẫn đi làm từ 15/9 đến nay, quá trình công tác anh di chuyển sang các cơ sở của bệnh viện. Khi về nhà anh tiếp xúc với mọi người trong gia đình.

Ngày 21/9, anh H. ho, rát họng, test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày anh nhận kết quả dương tính.

Hiện, các số nhà từ 193 đến 197 tại tổ dân phố số 8, phường Kiến Hưng tạm thời phong toả cho đến khi có thông báo mới.

Qua kiểm tra, rà soát và truy vết ban đầu ngành y tế xác định 9 F1 và 1 F2 của các ca bệnh.

Sáng 22/9, CDC Hà Nội thông tin thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Thanh Xuân. Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 20/9, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính 2. 

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.945 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.598, số ca được cách ly 2.347.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp