Hà Nội phân luồng phục vụ thi công đường Nguyễn Đình Chiểu

Thời sựThứ Sáu, 17/11/2017 08:17:00 +07:00

Hà Nội sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài - Ngõ Vân Hồ 2 (đoạn từ Tô Hiến Thành đến nút giao thông Vân Hồ 3) đến hết 31/12.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo về phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Tô Hiến Thành đến Đại Cồ Việt).

Theo đó, Hà Nội sẽ rào chắn toàn bộ đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài – Ngõ Vân Hồ 2 (đoạn từ Tô Hiến Thành đến nút giao Vân Hồ 3) để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công mở rộng đường; Cấm các phương tiện lưu thông qua đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài Ngõ Vân Hồ 2 (đoạn từ Tô Hiến Thành đến nút giao Vân Hồ 3).

nguyendinhchieu_cnek

Đường Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội.  

Các phương tiện có nhu cầu đi qua khu vực trên đi theo hướng:

Các phương tiện xe máy đi theo đường Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành - Thể Giao - Lê Đại Hành - Ngõ Vân Hồ 3 - Ngõ Vân Hồ 2 và ngược lại.

Các phương tiện ô tô đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành - Thể Giao - Lê Đại Hành - Đại Cồ Việt - Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và ngược lại, hoặc Nguyễn Đình Chiểu -Tô Hiến Thành - Bà Triệu - Đại Cồ Việt - Nguyễn Đình Chiểu kéo dài và ngược lại.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội, Nhà thầu thi công có trách nhiệm hoàn thiện tất cả các công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ phương án phân luồng tổ chức giao thông trước khi tiến hành tổ chức rào chắn thi công.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự (Công an Thành phố), công an, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn phân luồng giao thông tại các nút giao thông quan trọng và các tuyến đường xung quanh khu vực thi công đảm bảo an toàn giao thông và không ùn tắc giao thông.

Video: Thi công ẩu, Quốc lộ 1 TP. HCM mặc "áo vá"

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn