Hà Nội: Phá đường dây làm giả bằng, bảng điểm đại học

Pháp luậtChủ Nhật, 27/11/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Khi kiểm tra hành chính các đối tượng vi phạm giao thông,lực lượng 141 đã triệt phá thành công đường dây giả giấy tờ có quy mô lớn ở Hà Nội.

(VTC News) – Khi kiểm tra hành chính các đối tượng vi phạm giao thông, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội đã phát hiện giấy tờ cơ quan nhà nước giả, từ đó đã tổ chức lực lượng, triệt phá thành công đường dây giả giấy tờ có quy mô lớn này ở Hà Nội.

Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 25/11, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai, tổ tổ công tác đặc biệt Y2/141 – CATP do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng đã phát hiện xe máy Yamaha Jupiter chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chặn giữ.

Hai đối tượng Quỳnh và Giáp bị bắt giữ tại hiện trường.

Khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe lái xe trên vẫn liều lĩnh quay xe lao ngược chiều bỏ chạy. Lập tức, Trung tá CSHS Vũ Đức Bình phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hoá trang đã khống chế ba thanh niên.

Khi bị áp tải về chốt để kiểm tra, một nam thanh niên trong số đó đã cố tình vứt một túi nilon, thấy nghi vấn, Trung tá Bình nhanh chóng kiểm tra và phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến bảng điểm, thẻ sinh viên, quyết định cử đi học, chứng minh thư... có nhiều biểu hiện phạm pháp hình sự.

Các giấy tờ của khách thuê các đối tượng làm giả.

Khám xét số giấy tờ trên, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ 2 thẻ sinh viên trường ĐH Thương Mại cùng mang tên Đặng Huy Phượng nhưng 2 người trong bức ảnh là 2 người khác nhau; 1 phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu của CATP Hải Phòng; nhiều quyết định của Giám đốc Học viện Ngân hàng; nhiều bảng điểm báo kết quả học tập của trường Cao đẳng Tài chính quản trị kinh doanh...

Khai thác tại chỗ ba thanh niên trên được xác định là Đặng Văn Quỳnh (SN 1984, trú tại Tiêu Sơn, Phú Thọ), Đặng Huy Giáp (SN 1984, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983, trú tại Thụy Khuê, Đa Đình, Hà Nội).

Rất nhiều bảng điểm đại học và thẻ sinh viên bị thu giữ.

Giải thích về số giấy tờ trên, các đối tượng thừa nhận là tất cả số giấy tờ thu được trên đều là giả mạo. Giáp và Quỳnh chỉ là khâu trung gian đang trên đường nhận làm giả mạo giấy chứng minh thư nhân dân cho một đối tượng với cái tên Lê Bạch Long SN 21/6/1982 ở 376 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội thì bị bắt giữ.

Ngay lập tức, các đối tượng đã được di lý về trụ sở phòng CSHS (số 7, Thiền Quang) để điều tra làm rõ. Tại đây, các đối tượng đã khai ra đường dây làm giả giấy tờ của mình.

Nhận thấy đây là một vụ án hình sự có tổ chức, ngay trong đêm 25/11 Đội 2, Phòng CSHS - CATP đã tổ chức hai mũi công tác khẩn cấp khám nhà hai đối tượng chủ mưu lưu giữ con dấu và phôi chứng minh thư cùng nhiều vật dụng để làm giả mạo giấy tờ cơ quan Nhà nước tại hai địa điểm thuộc huyện Đông Anh và quận Hà Đông.


Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn