Hà Nội oi nóng cả ngày, đêm có mưa dông

Thời sựThứ Sáu, 25/09/2015 08:40:00 +07:00

Trước khi có mưa dông vào đêm 25/9, người dân Hà Nội sẽ phải chịu đựng một ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới 35 độ C.

(VTC News) - Trước khi có mưa dông vào đêm 25/9, người dân Hà Nội sẽ phải chịu đựng một ngày nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới 35 độ C.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (25/9), toàn bộ các tỉnh từ phía Bắc vào đến Bình Thuận đều hứng chịu mức nhiệt độ cao từ 30-36 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Đến đêm nay, khi một trận không khí lạnh yếu tràn về khu vực Bắc Bộ, thì nền nhiệt mới giảm nhẹ từ 2-4 độ, thời tiết mát mẻ, có khả năng có mưa dông rải rác.


Dự báo thời tiết ngày 25/9/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ


Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận


Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Tây Nguyên


Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội


Mây thay đổi, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn