Hà Nội: Ổ nhóm bảo kê gái gọi tàng trữ lượng lớn vũ khí

Pháp luậtChủ Nhật, 12/09/2010 12:35:00 +07:00

(VTC News) – Trưa 10/9, công an phường Yên Phụ bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn, phát hiện 3 thanh niên tàng trữ số lượng lớn vũ khí.

(VTC News) – Trưa 10/9, công an phường Yên Phụ bất ngờ kiểm tra một nhà trọ trên địa bàn, phát hiện 3 thanh niên tàng trữ số lượng lớn vũ khí. Điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định ổ nhóm này chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo kê gái mại dâm.

Khoảng 10h ngày 10/9, CA phường Yên Phụ tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở cho thuê trọ bình dân tại ngách 32/57, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ do bà Nguyễn Thị Kim làm chủ. Tại đây, lực lượng nghiệp vụ phát hiện hiện 3 đối tượng, gồm: Phạm Văn Chương (SN 1988, HKTT ở Ân Thi, Hưng Yên); Trương Văn Năm (SN 1995, HKTT ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa); Trần Tiến Đạt (SN 1992, HKTT ở Yên Hòa, Cầu Giấy) tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí.

 Các đối tượng và tang vật

Tiến hành kiểm đếm, công an thu giữ 1 quả lựu đạn còn nguyên chốt an toàn, 11 dao chọc tiết lợn, 2 mã tấu, 1 đao và 2 dao găm, tạm giữ 2 xe máy và 3 điện thoại di động. CA phường đã phối hợp với Ban quân khí quận đội Tây Hồ tiến hành thu giữ quả lựu đạn đảm bảo an toàn.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận là người của một công ty trên địa bàn quận Ba Đình, tàng trữ các loại vũ khí trên nhằm mục đích bảo kê, trả thù các nhóm cạnh tranh trong lĩnh vực bảo kê gái mại dâm tại một số quán Karaoke trên địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

CA quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại Tốn
Bình luận
vtcnews.vn