Hà Nội: Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung có 303 người nhiễm nCoV

Tin tứcThứ Hai, 30/08/2021 13:21:32 +07:00
(VTC News) -

Trưa 30/8 Hà Nội ghi nhận thêm 32 người ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân dương tính nCoV, nâng tổng số ca bệnh tại phường này lên 303.

Trong 45 người nhiễm SARS-CoV-2 mới ghi nhận trưa nay thì riêng phường Thanh Xuân Trung là 32 người. Các ca bệnh ở Hà Nội phân bố theo 2 chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (44) và chùm liên quan TP.HCM (1).

44 F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

32 bệnh nhân: 18 bệnh nhân nữ và 14 bệnh nhân nam, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Các bệnh nhân đều là F1, được cách ly từ trước hoặc trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ 23/8 đến nay, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ghi nhận 303 người nhiễm SARS-CoV-2.

Nam, 27 tuổi, ở  Kim Chung, Đông Anh, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh. Ngày 30/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 6 tuổi, ở Nguyễn Khê, Đông Anh, là F1. Bệnh nhân là trẻ nhỏ đã được cách ly, ngày 29/8 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 29 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh. Ngày 30/8, bệnh nhân kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện). 

Nữ, 55 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1, được cách ly từ ngày 19/8, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 29/8,  bệnh nhân biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC hà Nội).

Nam, 53 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Nam, 70 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Nữ, 79 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/8, ba bệnh nhân kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 63 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8, bệnh nhân triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 61 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, là F1. Nữ, 32 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, là F1. Hai người này hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 26/8, bệnh nhân triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nam, 33 tuổi, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, là F1 hết cách ly tập trung, về cách ly tại nhà từ 18/8. Ngày 28/8, bệnh nhân triệu chứng sốt, ho, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 30/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Nữ, 28 tuổi, ở An Thượ.ng, Hoài Đức, là F1, ngày 29/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

1 ca liên quan TP.HCM

Nam, 32 tuổi, ở Giáp Bát, Hoàng Mai, là F1, cách ly tập trung từ ngày 26/8, xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 9/8, bệnh nhân xuất hiện đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.159 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.539, số ca được cách ly là 1.620.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn