Hà Nội: Nổ súng, tung kiếm giao chiến kinh hoàng

Pháp luậtThứ Bảy, 24/12/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) - Hai nhóm thanh niên đang giao chiến bằng dao, kiếm thì nhóm đến sau có khoảng 7-8 người rút súng uy hiếp những người kia.

(VTC News) - Một nhóm thanh niên đang ngồi ăn trong quán bất ngờ bị nhóm thanh niên đi ô tô, xe máy và taxi đến tập kích. Hai bên đã dùng súng bắn nhau để giải quyết vụ việc.
Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 23h tối ngày hôm qua (23/12), tại một quán ăn trên phố Núi Trúc tiếp giáp với đường Giảng Võ (thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã xảy ra một vụ nổ súng làm 2 người bị thương.
Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng thời gian trên, khi một vài người đang ngồi ăn trong quán, bất ngờ một nhóm khác khoảng hơn 20 người đi ô tô, xe máy và cả taxi ập đến. Một số người đang ngồi trong quán và nhóm mới đến to tiếng với nhau, ngay sau đó, hai nhóm này lao vào đánh nhau.

Hàng chục thanh niên với dao chọc tiết lợn gắn cán sắt dài, phớ, súng ẩu đả loạn xạ khiến những người đang ngồi ăn đêm tại đây và các chủ quán được phen hoảng hồn, bỏ chạy tán loạn. 
Trong lúc hai nhóm thanh niên đang giao chiến bằng dao, kiếm thì trong nhóm đến sau có khoảng 7 - 8 người rút súng uy hiếp những người kia.

Xe máy bị tịch thu trong vụ việc 

Tuy vậy, nhóm thanh niên kia cũng không chùn bước mà cầm dao xông thẳng vào. Ngay lập tức, nhóm những đối tượng cầm súng vừa rút lui vừa bắn trả (có 2 người nổ súng), còn người kia cầm dao đuổi theo hơn 100m mới dừng lại. Hậu quả là một nam thanh niên bị bắn vào tay phải đi cấp cứu.
Theo phản ánh của một số nhân chứng, sự việc xảy ra khá lâu mới thấy một tổ CSCĐ tới hiện trường.

Lúc này các đối tượng đã tháo chạy, bỏ lại hiện trường nạn nhân chảy rất nhiều máu. Thấy có bất thường, tổ tuần tra thuộc Đội CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ, CA thành phố Hà Nội đã dừng xe kiểm tra sự việc. 

Theo lời một cán bộ CSCĐ, khi đó, các đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Có thông tin cho biết có một chiếc ô tô tới và đưa các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. 

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra một số xe máy mà các đối tượng bỏ lại hiện trường và nam thanh niên bị thương ở tay. 6 chiếc xe máy đã được cán bộ tổ tuần tra đưa về trụ sở CA phường Giảng Võ và bàn giao sự việc. Sau đó, nam thanh niên bị thương đã được người nhà đưa đi cấp cứu. 

Tại hiện trường, các chiến sĩ CSCĐ thu giữ 6 xe máy, 1 dao trọc tiết lợn có gắn chuôi sắt dài khoảng 50cm, 1 búa chim. Kiểm tra trong cốp xe của các đối tượng đã bỏ lại, tổ tuần tra phát hiện gần chục cuốn sổ ghi số đề, nợ nần. 

Các xe máy bị thu giữ bao gồm 5 chiếc Air Blade có BKS: 29C1-00851, 29E1-03012, 30M6-6037, 29H1-14980 và 1 xe không BKS; 01 xe SH, BKS: 30M5-2844; 01 xe Wave Alpha BKS: 30F7-1542.
Hiện vụ việc đã được Công an phường Giảng Võ báo cáo lên Công an quận và Công an TP vào cuộc điều tra làm rõ.
Sau khi nhận được thông tin từ tổ tuần tra CSCĐ, CA phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và thu giữ thêm 1 xe là tang vật trong vụ việc này, đồng thời tiến hành cử cán bộ tới các bệnh viện để xác minh thông tin nạn nhân bị thương. 

Vụ việc đã được báo cáo lên Công an Quận và công an TP Hà Nội điều tra. 

Phong Vân


Bình luận
vtcnews.vn