Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh

Thị trườngThứ Ba, 23/06/2020 14:52:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội tiếp tục nắng nóng đỉnh điểm, chợ vắng người qua lại khiến hàng hóa ế ẩm, các tiểu thương vất vả mưu sinh.

Ngày 23/6, thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng 40 - 42 độ C, không khí ngoài trời cảm nhận lên tới 50 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến hàng loạt chợ dân sinh vắng khách, các tiểu thương quay quắt bán hàng trong cảnh ế ẩm, không có ai mua.

Cô Triệu Thị Lam (chợ 8/3, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ: “Khổ vì nắng nóng quá. Rau củ sáng tươi, trưa héo, chiều cháy. Nhiều khi không dám lấy nhiều hàng về vì sợ hỏng. Trời này, chỉ tầm 8, 9h sáng là đã nóng ran nên rất vắng khách hỏi mua. Nhiều khi phải bán rẻ cho bù vốn vì không muốn phải bỏ hàng đi".

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 1

Rau nhập về phải tưới nước liên tục nhưng vẫn không khỏi héo úa. (Ảnh: Thùy Linh)

Đấy là tình cảnh ở trong chợ, còn phía ngoài vỉa hè, người bán còn khổ sở hơn. Ai cũng xoay xở, tìm nhiều cách bảo quản khác nhau để giữ cho rau quả tươi tắn.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 2

 Rau, củ, quả được che kín bằng bạt, bìa carton... (Ảnh: Thùy Linh)

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 3

... hay bằng ô cho khỏi héo. (Ảnh: Thùy Linh)

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 4

Các mặt hàng hoa quả siêu ế ẩm trong những ngày nắng nóng. Nhiều người bán cho biết, khách hầu như vắng bóng trong buổi sáng. Chỉ đến chiều, tuy nhiều khách hơn nhưng lượng mua kém hẳn vì hoa quả không còn tươi ngon, bắt mắt. Phần lớn khách chọn mua hàng trong siêu thị. 

Mặc dù ế ẩm, dân không đi mua để tránh nóng nhưng không ít tiểu thương vẫn phải kiên trì bày bán, vì đây là kế sinh nhai hàng ngày của họ.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 5

Bà Loan năm nay 81 tuổi vẫn đều đặn 5h sáng dọn hàng dù cả ngày quay cuồng với nắng nóng mà có khi chỉ được vài chục nghìn đồng. (Ảnh: Thùy Linh)

Bà Hiên, chủ một quán bún nhỏ trong chợ chia sẻ, mấy ngày nay, bà chỉ dám tính “số bát” bán trong ngày để làm hàng. “Những ngày nắng nóng, tôi cố gắng dậy sơm hơn để mở hàng nhưng cũng chỉ bán được hơn vài bát bún. Nắng nóng thế này chỉ có khách công nhân hay xe ôm đi qua tiện thì ăn thôi. Không phải ai cũng có thể ngồi trong chợ nóng bức để ăn sáng. Chỉ mong nắng nóng chấm dứt để buôn bán được như bình thường”.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 6

Bà Hiên chuẩn bị hàng quán tươm tất nhưng đã quá trư vẫn chưa có ai mở hàng. (Ảnh: Thùy Linh).

 

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 7

Thời tiết nắng nóng, thịt nhanh ôi thiu, chị Đào chỉ dám lấy vừa đủ lượng thịt bán trong buổi sáng. (Ảnh: Thùy Linh)

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 8

Một người bán hàng che chắn kín mít, ngồi dưới thời tiết nắng nóng để đợi khách đến mua.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 9

Ngoài đường, các quán chè hay trà đá vỉa hè cũng không khá khẩm hơn khi không một bóng khách. (Ảnh: Thùy Linh)

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 10

Tuy vậy, cũng có nhiều mặt hàng bán chạy giữa nắng nóng đỉnh điểm. Đá sạch được tiêu thụ mạnh trong thời tiết này. Chính vì thế, nhiều tiểu thương cố gắng đội nắng để kiếm thêm.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 11

Những quán hàng bán nước mía hoạt động hết công suất. Khách mua chủ yếu là những người đến mang đi.

Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, chợ ế ẩm, tiểu thương quay cuồng mưu sinh - 12

Nắng nóng, người dân ngại ra đường nên tăng cường đặt đồ online nhiều hơn. Dịch vụ shipper vì thế rất đắt khách, nhưng đổi lại họ phải làm việc liên tục dưới cái nóng như đổ lửa để kịp thời gian vận chuyển các đơn hàng. Nhiều người thừa nhận, nếu không có sức khỏe sẽ không thể đảm đương được công việc giữa thời tiết khắc nghiệt thế này.

 

Thùy Linh
Bình luận
vtcnews.vn