Hà Nội nằm trên hướng đi của bão số 8

Thời sựThứ Bảy, 27/10/2012 01:37:00 +07:00

(VTC News) - Bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội và khu vực Đông Bắc có mưa đến rất to.

(VTC News) - Đến 22 giờ ngày 28/10, bão đổ bộ vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hà Nội và khu vực Đông Bắc có mưa đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 8 ở Hoàng Sa đã có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 24m/s (cấp 9), ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 17m/s (cấp 7), ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 18m/s (cấp 8); Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 – 50mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Tp.Huế 73mm; Quảng Ngãi 126mm; Lý Sơn 65mm…

Đường đi của bão số 8 
Hồi 10 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Nam khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Đến 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình – Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Khu vực Hà Nội cũng nằm trên đường đi của bão và bảnh hưởng khi bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.


Trong khoảng 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (27/10) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội; khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An từ đêm nay (27/10) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ từ sáng mai (28/10) có gió giật cấp 6, cấp 7.

Khu vực phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.


Sẵn sàng sơ tán dân khi bão đổ bộ


Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương cho biết, hiện các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã nghiêm túc triển khai công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bão số 8, trong đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phân công các thành viên xuống các địa bàn trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tàu thuyền, sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình đê điều, hồ đập, các công trình đang thi công, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng đối phó với bão.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã rà soát lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão khi đổ bộ vào đất liền.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Trị đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 26/10/2012. Tỉnh này cũng tổ chức neo đậu tàu thuyền tại các cảng, âu tàu và khu tránh trú bão, lên kế hoạch sơ tán dân khi bão đổ bộ.

Còn tại Thừa Thiên Huế cũng đã thông báo cho học sinh các cấp học ở các huyện, thị xã và thành phố Huế nghỉ học từ sáng ngày 27/10.

Về tình hình tàu thuyền tránh bão, theo Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các địa phương đã tổ chức bắn pháo hiệu tại các điểm theo quy định, thông báo hướng dẫn, sắp xếp neo đậu cho 46.802 tàu/ 221.604 người phòng tránh bão.

TV
Bình luận
vtcnews.vn