Hà Nội: Nã đạn vào nhà con nợ đòi tiền tỷ

Pháp luậtThứ Bảy, 23/02/2013 05:58:00 +07:00

Nghe đàn em "tố láo" về chuyện bị gia đình "con nợ" hành hung, Sơn mang theo 2 khẩu súng nã đạn liên tiếp vào nhà bà K.

Nghe đàn em "tố láo" về chuyện bị gia đình "con nợ" hành hung, Sơn mang theo 2 khẩu súng nã đạn liên tiếp vào nhà bà K.. Rất may, không ai bị dính đạn, cửa kính bị vỡ, cửa cuốn bị thủng nhiều vết.

Ngày 22/2, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội làm rõ, bắt đối tượng chính trong vụ nã súng đạn ghém vào nhà một hộ dân ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

Từ vụ nợ tiền tỷ

Nạn nhân của vụ bị nã súng vào nhà là gia đình bà Lâm Thị K., ở xóm 6, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Người nhà bà K. có nợ tiền tỷ nên thường xuyên có đối tượng đến gây rối, đe dọa để đòi nợ. Chính vì vậy, các thành viên trong gia đình bà K. phải đi sơ tán hết, không dám ở nhà.

Nguyễn Ngọc Sơn và 2 khẩu súng gây án 

Ngày 22/1, anh Nguyễn Thạc Vân (43 tuổi), trú tại xóm 6, xã Ninh Hiệp (ở phía sau nhà bà K.) đồng thời là em chồng bà K. đang ở nhà, nghe thấy tiếng gạch đá ném rầm rầm vào nhà bà K.. Anh Vân chạy ra mở cửa, trông thấy 2 thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai, trong đó một người vẫn đang ném gạch. Thấy thế, anh Vân hỏi: "Sao các anh lại ném gạch vào cửa nhà người ta thế". Lập tức, đối tượng đang ném gạch quay sang, rút con dao trong người lao vào tấn công, đâm trọng thương anh Vân.

Thấy nạn nhân ngã ra đường, đối tượng này nhào ra định đâm tiếp. Rất may, vợ anh Vân thấy thế hô hoán nên cả 2 thanh niên lên xe máy bỏ chạy ra hướng Dốc Lã - Yên Thường.

Trong khi gia đình anh Vân chưa kịp hoàn hồn thì 15 phút sau, xuất hiện 1 đối tượng dáng người to con, cũng đeo khẩu trang kín mặt đến đứng trước cửa nhà bà K., dùng súng bắn liên tiếp sau đó bỏ đi. Rất may, không ai bị dính đạn, cửa kính bị vỡ, cửa cuốn bị thủng nhiều vết.

Truy tìm đối tượng gây án

Nhận định các đối tượng ném gạch, bắn súng liên quan đến việc vay mượn tiền, CQĐT tập trung truy xét những đầu mối từng cho gia đình bà K. vay tiền, với gần chục trường hợp. Trên cơ sở đó, CQĐT dựng được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi), đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú ở xóm 7, xã Ninh Hiệp.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Sơn đột nhiên vắng mặt khỏi nơi cư trú. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp thuyết phục gia đình Sơn vận động ra đầu thú, ngày 6/2, CQĐT Công an huyện Gia Lâm đã thu được 2 khẩu súng (1 khẩu bắn đạn ghém và 1 khẩu súng Colt thể thao, do gia đình Sơn mang đến giao nộp). Ngày 21/2, CQĐT Công an huyện Gia Lâm đã bắt được Sơn.

Theo lời khai của Sơn thì do gia đình bà K. nợ tiền nên ngày 21/1, Sơn sai hai “đàn em” là Xuân và Tùng (2 đối tượng này đang bị cơ quan Công an xác minh nhân thân, tổ chức truy bắt) đến đòi. Mặc dù đã đâm trọng thương anh Vân, nhưng Xuân và Tùng vẫn nói với "đại ca" là bị gia đình "con nợ" hành hung. Nghe vậy, Sơn liền mang theo 2 khẩu súng đến nhà bà K., nã đạn để trả thù.

Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm cho biết, qua giám định, 2 khẩu súng trên có khả năng sát thương như súng quân dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn về 3 tội danh: tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản; tích cực truy bắt đồng bọn đang bỏ trốn của Nguyễn Ngọc Sơna

Theo Công an nhân dân

Bình luận
vtcnews.vn