Hà Nội mưa rào và dông, trời rét 13 độ C

Thời sựThứ Tư, 09/12/2015 07:50:00 +07:00

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, tiếp tục ‘chịu trận’ bởi đợt không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ thấp nhất 13oC.

(VTC News) - Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, tiếp tục ‘chịu trận’ bởi đợt không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ thấp nhất 13oC.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (9/12), Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác có mưa rào và dông, tiếp tục ‘chịu trận’ bởi đợt không khí lạnh kéo dài, nhiệt độ thấp nhất 13oC.

Các tỉnh phía Bắc ngày và đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Thời tiết các tỉnh miền Trung có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa to.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Dự báo thời tiết các địa phương trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, có nơi dưới 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, có nơi trên 23oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, phía Nam 29 - 32oC.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn