Hà Nội mưa như trút nước, cảnh báo phố lại thành 'sông'

Thời sựThứ Ba, 17/06/2014 11:03:00 +07:00

(VTC News) - Một trận mưa dông lớn kèm theo sấm sét đang diễn ra tại khu vực Hà Nội, được dự báo sẽ gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố của thủ đô.

(VTC News) - Một trận mưa dông lớn kèm theo sấm sét đang diễn ra tại khu vực Hà Nội, được dự báo sẽ gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố của thủ đô.

Sáng nay, khu vực phía bắc và tây bắc Hà Nội hình thành một số ổ mây đối lưu phát triển và di chuyển về phía trung tâm Hà Nội. Hiện
vùng mây đối lưu này bắt đầu gây mưa dông cho khu vực phía bắc và tây bắc Hà Nội và đang lan sang khu vực trung tâm Thành phố. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Trận mưa dông này nhiều khả năng sẽ gây ngập cho nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Mưa dông đang đổ xuống thủ đô Hà Nội (Ảnh minh họa)

Đêm qua, 16/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, miền Bắc có mưa, mưa rào và dông rải rác, tiết trời chuyển dịu mát, vùng núi trời se lạnh. Mưa nhiều hơn là các tỉnh vùng núi phía bắc.

Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to trút xuống như Mường Khương (Lào Cai) mưa 32mm; Bắc Hà (Lào Cai) trội hơn 35mm; cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) 38mm, Yên Sơn (Tuyên Quang) và Sa Pa (Lào Cai) đều có mưa 41mm; Trùng Khánh (Cao Bằng) và Cốc Ly (Lào Cai) mưa to 52mm; Chợ Rã (Bắc Cạn) 56mm; Phương Viên (Bắc Cạn) nhiều hơn 63mm; Thổ Bình (Tuyên Quang) 68mm; Việt Lâm (Hà Giang) 74mm; nơi mưa nhiều nhất là Vĩnh Yên (Lào Cai) 76mm.

Dự báo phía tây Bắc Bộ hôm nay, 17/6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; vùng núi cần đề phòng mưa lớn cục bộ sinh lũ quét, sạt lở đất đá, cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, có nơi cao trên 34 độ C, vùng núi trong khoảng 27-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, vùng núi se lạnh 19-21 độ C. Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; vùng núi cần đề phòng mưa to cục bộ gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ, phòng ngừa gió lốc, sét phóng khi có mưa dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31-33 độ C, vùng núi trong khoảng 27-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, vùng núi 21-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió xoáy mạnh và sét đánh.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh trong cơn dông; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

» Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang mạnh thêm
» Nóng tối 13/6: Tàu Trung Quốc ngạo ngược dàn hàng ngang chặn tàu ngư dân
» Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Hoàng Sa


Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn