Hà Nội: Mang súng đạn hẹn ‘xử’ nhau giữa phố

Pháp luậtThứ Năm, 16/02/2012 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Thấy Nghĩa bị Dương rút dao đâm, Thạc bước xuống xe, đi tới trước mặt Dương rút súng trong áo khoác ra bắn thẳng.

(VTC News) - Thấy Nghĩa bị Dương rút dao đâm, Thạc bước xuống xe, đi tới trước mặt Dương rút súng trong áo khoác ra bắn thẳng khiến Dương gục tại chỗ.

Bị cáo tại phiên xét xử.
Ngày 15/02, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt 12 năm tù đối với Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, trú tại số 30 ngõ 13, đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, do có mâu thuẫn về tiền bạc đối với anh Nguyễn Minh Dương (SN 1982, ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) nên ngày 25/01/2011, Nghĩa gọi điện cho Dương, hai bên thách đố rồi hẹn “xử” nhau ở ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc.

Trước khi đi, Nghĩa rủ thêm Lương Quang Thạc (SN 1980, ở 118 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN) đi cùng.

Khi đến ngã ba Kim Liên mới – Phạm Ngọc Thạch, Nghĩa gặp Dương, hai bên chửi bới rồi xông vào đánh nhau, Dương lấy dao đâm Nghĩa nhưng Nghĩa đỡ được và làm con dao rơi xuống đất.

Thấy vậy, Lương Quang Thạc bước xuống xe, đi tới trước mặt Dương rút súng trong áo khoác ra, bắn thẳng khiến Dương gục ngay tại chỗ.

Sau đó, Nghĩa và Thạc cùng nhau chạy trốn. Còn Dương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì mất rất nhiều máu. Khám xét trong người Dương, CQĐT phát hiện 1 khẩu súng K54 (1 viên đạn đã lên nòng và 6 viên trong băng), 1 con dao díp; kiểm tra chỗ thuê ở của Dương tại khách sạn, cơ quan chức năng phát hiện ma  túy và 1 khẩu súng ngắn cùng 18 viên đạn, 1 vỏ đạn.

Ngày 08/02/2011, Nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú và bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân số tiền 40 triệu đồng.

Lương Quang Thạc sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ lập hồ sơ xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn