Hà Nội liêp tiếp xảy ra 2 vụ cháy đỏ rực trời

Thời sựChủ Nhật, 19/10/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong cùng một buổi tối, Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy dữ dội đỏ rực cả góc trời.

(VTC News) - Trong cùng một buổi tối, Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy dữ dội đỏ rực cả một góc trời ở KCN Quang Minh và hệ thống quán ăn, xưởng mộc, ga-ra ô tô dưới chân toà nhà Keangnam.

Vừa diễn tập PCCC thì lửa thiêu rụi nhà xưởng KCN

Đám cháy bùng lên từ 18h30' ngày 18/10 tại kho chứa gỗ của Công ty Woodsland và 1 phần công ty Nippon Express VN trong Khu công nghiệp Quang Minh, thuộc huyện Mê Linh.

Theo thông tin từ công nhân công ty gỗ Woodsland, đám cháy ban đầu xuất hiện từ xưởng của công ty Nippon Express. Sau đó, lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ xưởng gỗ của công ty Woodsland. Do phát hiện kịp thời nên các công nhân đã chạy hết ra ngoài.

Cháy dữ dội tại KCN Quang Minh 

Đến đêm muộn vẫn chưa khống chế được đám cháy 

Tuy nhiên, thời tiết gió to, lửa lớn khiến đám cháy không thể bị dập tắt ngay được mà tiếp tục lan rộng sang các xưởng bên cạnh. Từ 19h30-20h, đám cháy bắt đầu bùng lên dữ dội. Lực lượng chức năng đã có mặt rất đông để khống chế đám cháy nhưng đến đêm muộn, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan sang các khu nhà xưởng khác.

1h45 sáng 19/10, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều 11 xe cứu hỏa cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ tới nỗ lực dập lửa. Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp và các công nhân trong khu công nghiệp cùng tham gia khống chế đám cháy.

Video: Cháy dữ dội ở KCN Quang Minh

Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh cũng cử khoảng 180 chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ địa phương sang hỗ trợ cứu hỏa, phối hợp với các công nhân di chuyển hàng hóa ra ngoài, hạn chế lửa lan rộng. Xe máy xúc đã được huy động phá các bức tường nhà kho để lực lượng cứu hỏa tiếp cận đám cháy.

Theo lời kể của các chiến sĩ đội PCCC, vấn đề khó khăn trong việc khống chế đám cháy là do không có nguồn nước lớn đưa vào nhanh mà phải chờ từng xe chở téc nước vào dập lửa.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết, theo báo cáo ban đầu, chưa có thiệt hại về người trong vụ cháy.

Nguyên nhân hỏa hoạn cũng như thiệt hại về tài sản hiện vẫn chưa được xác định.

Ông Lưu Bá Hải - Phó tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh thông tin về công tác PCCC 
Được biết trước đó 2 ngày (ngày 16/10), tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội vừa có diễn tập phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát PC&CC Bắc Thăng Long phối hợp với đơn vị quản lý khu công nghiệp đã xây dựng, diễn tập phương án giả định chữa cháy khu chứa hàng quy mô lớn.

Báo An ninh thủ đô đưa tin, Phòng Cảnh sát PC&CC Bắc Thăng Long đã tổ chức ký giao ước thi đua xây dựng cụm an toàn PCCC giữa các đơn vị trong khu công nghiệp.

Tại buổi ký kết, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “Việc ký cam kết giữa các tổ chức, đơn vị về đảm bảo an toàn PCCC là để nhằm nâng cao tinh thần phối hợp, chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện chữa cháy và xử lý kịp thời, có hiệu quả nếu không may xảy ra hỏa hoạn”.  

Cháy dữ dội dưới chân toà nhà cao nhất Hà Nội

Ngay trong lúc lực lượng PCCC và các cơ quan chức năng tập trung khống chế đám cháy tại KCN Quang Minh thì tiếp tục lại xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực phía sau toà nhà Keangnam, toà nhà cao nhất Hà Nội (Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Vụ cháy dữ dội xảy ra khoảng 21h30 tối 18/10 tại hệ thống quán ăn, xưởng mộc, ga-ra ô tô ở khu đô thị Nam Trung Yên.

Video: Cháy lớn dưới chân toà nhà cao nhất Hà Nội

Theo một số hộ dân ở đây cho biết, đám cháy bùng lên từ một quán cơm phía sau tòa nhà Keangnam, sau đó lan sang xưởng gỗ, làm cháy nổ một chiếc ô tô rồi tiếp tục lan tiếp sang các cửa hàng quần áo, quán ăn khác liền đó. Đứng cách xa hiện trường 2km, đoạn bến xe Mỹ Đình vẫn thấy mùi khói, cao su cháy khét lẹt.

Cháy lớn dưới chân toà nhà cao nhất Hà Nội 

Ngay sau đó, hơn chục xe cứu hoả đã được điều động để khống chế ngọn lửa. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Tô Xuân Thiều đã có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy.
 
Hàng chục công an, dân quân tự vệ... được huy động đến để phối hợp chữa cháy, bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho các hộ dân xung quanh trước hiện tượng hôi của.

Đến 11h30, về cơ bản đám cháy đã được không chế.

Thống kê ban đầu, nhiều ô tô tại garage trong khu vực cháy bị hư hại nặng. Tại các hàng quán, ki ốt lân cận khu vực cháy, người dân cũng đã sơ tán tài sản ra ngoài đường. Chưa có ước tính thiệt hại cụ thể trong vụ cháy.

Thuỵ Miên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn