Hà Nội lập thêm khu cách ly, chuẩn bị kế hoạch đón hàng chục nghìn người về nước

Tin nóngChủ Nhật, 22/03/2020 13:49:15 +07:00
(VTC News) -

Chuẩn bị cho kế hoạch đón khoảng 20.000 người về nước, Hà Nội trưng dụng thêm ký túc xá trường đại học FPT và dự kiến lập thêm một số khu cách ly tập trung khác.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và trên cơ sở ý kiến của Công ty cổ phần FPT về đề xuất triển khai cơ sở cách ly tập trung tại FPT Campus, UBND TP quyết định thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu Ký túc xá Trường Đại học FPT.

Khu cách ly tập trung mới của thành phố này nằm ở khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất), các trung tâm khoảng 30km. Tại đây có có 6 khối nhà KTX, mỗi tòa nhà cao từ 5-6 tầng và khá đầy đủ tiện nghi.

Hà Nội lập thêm khu cách ly, chuẩn bị kế hoạch đón hàng chục nghìn người về nước - 1

Ký túc xá trường đại học FPT được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

Tại đây sẽ tổ chức cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”. Khu cách ly tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung, trong đó có 9 khu cách ly tại các cơ sở của quân đội và 5 khu cách ly tập trung ở các cơ sở dân sự, gồm 2 toà nhà tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Phát Vân - Tứ Hiệp, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, trường trung cấp nghề số 18 - huyện Thanh Trì, ký túc xá trường đại học FPT.

Video: Người dân phường Trúc Bạch vui mừng khi được bỏ lệnh cách ly

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn