Hà Nội: Làm giả giấy tờ, xe trộm cắp bán giá cao

Pháp luậtThứ Ba, 16/09/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Nam thanh niên mua chiếc xe gian với giá cao vì không biết đó là tài sản ăn trộm.

(VTC News) - Nam thanh niên mua chiếc xe gian với giá cao vì không biết đó là tài sản ăn trộm.

Vào Khoảng 11h 15/9, tổ công tác gồm Thiếu úy Phùng Đức Hiếu, Thiếu úy Vũ Minh Tới đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - La Thành (Phường Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội) phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Airblade vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

 Chiếc xe trộm cắp được bán với giá rất cao sau khi làm giả giấy tờ và biển kiểm soát (Ảnh: Quang Lâm)

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác nghi vấn chiếc xe xử dụng BKS và giấy đăng ký giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các đồng chí CSGT xác minh chủ xe là anh Nguyễn Văn Cường ( trú tại An Cố Bắc - Thụy An - Thái Thụy - Thái Bình) với BKS: 17B - 698.87. Chiếc xe này được xác định đã bị kẻ gian lấy cắp vào cuối năm 2013.

Giấy tờ giả của chiếc xe mang tên Nguyễn Văn Hùng (ở Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định). Qua quan sát của PV, giấy tờ và BKS của chiếc xe được làm giả rất tinh vi, khó nhận biết.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên điều khiển chiếc xe "gian" được làm rõ là Lưu Nam Luân (SN 1992, ở Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định).

Luân khai nhận mua chiếc xe trên từ một người quen biết với giá 21,8 triệu đồng. Bản thân Luân cũng không biết chiếc xe này là xe "gian" và giấy tờ xe, BKS là giả. Đến khi bị CSGT "lật tẩy", Luân mới biết mình mua nhầm chiếc xe trộm cắp với giá cao.

Minh Chiến - Quang Lâm
Bình luận
vtcnews.vn