Hà Nội lại có phương án đổi giờ làm, giờ học mới

Thời sựThứ Ba, 22/11/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) - So với phương án trước, phương án mới vẫn giữ nguyên các nhóm đối tượng, tuy nhiên có nhiều thay đổi về khung giờ hoạt động của mỗi nhóm.

(VTC News) - Ngày 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã ký văn bản số 150 BC/UBND báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về phương án mới điều chỉnh giờ học tập, làm việc, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô.

So với phương án mà UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ ngày 7/11, phương án mới vẫn giữ nguyên các nhóm đối tượng, tuy nhiên có nhiều thay đổi về khung giờ hoạt động của các nhóm đối tượng, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Nếu được HĐND thông qua, phương án đổi giờ học, giờ làm và kinh doanh tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ 1/1/2012. Ảnh tắc nghẽn trên phố Chùa Bộc, Hà Nội.
Cụ thể, nhóm cán bộ công chức (cả cơ quan Trung ương và Hà Nội) bắt đầu làm việc từ 8h00’, kết thúc lúc 17h00’.

Nhóm học sinh Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở bắt đầu học từ 7h30’, kết thúc lúc 17h30’.

Nhóm sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, và học sinh Trung học phổ thông sẽ bắt đầu học từ từ 6h30’, kết thúc sau 19h00’.

Nhóm các Trung tâm thương mại, dịch vụ (trừ ngân hàng, tài chính) bắt đầu mở cửa từ 9h00’, kết thúc sau 19h.

Nhóm cơ quan, đơn vị quân đội; nhóm công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp theo ca giữ nguyên như hiện nay.

Việc đổi giờ làm việc, giờ học tập sẽ thực hiện tại 10 quận nội thành và 2 huyện Thanh Trì, Từ Liêm. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2012.

Trước đó, sáng 8/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với TP. Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ ngành liên quan, để bàn bạc phương án đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Tại buổi họp đó, phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm việc, kinh doanh này đã được Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ thống nhất về cơ bản.

Sau khi báo cáo Thường trực Thành ủy, phương án này sẽ được UBND thành phố Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới (dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 9/12/2011).

L.V

Bình luận
vtcnews.vn