Hà Nội không bắn pháo hoa ở cầu Nhật Tân dịp Tết Bính Thân

Thời sựThứ Ba, 19/01/2016 04:45:00 +07:00

Hà Nội sẽ tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố trong đêm Giao thừa Tết Bính Thân.

(VTC News) - Hà Nội sẽ tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố trong đêm Giao thừa Tết Bính Thân.

Chiều nay (19/1), ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 trận địa ở 30 quận, huyện, thị xã vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2016.

Theo kế hoạch này, thời gian bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2016 ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội kéo dài 15 phút bắt đầu từ 0h00 phút đến 0h15 phút ngày 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết Âm lịch).
 Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa
Trong 31 điểm bắn, có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông); sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Tại điểm bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm sẽ được bố trí 2 trận địa (trước Bưu điện thành phố và trước trụ sở báo Hà Nội Mới).

Ngoài ra, 25 điểm pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Phía Sở Văn hóa Thể thao cũng cho biết, năm nay sẽ không bắn pháo hoa tại khu vực cầu Nhật Tân.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn