Hà Nội: Khởi công xây cầu vượt nhẹ thứ ba

Thời sựThứ Ba, 08/05/2012 02:44:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay (8/5), Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu vượt giảm ùn tắc tại nút nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Láng.

(VTC News) - Sáng nay (8/5), Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu vượt giảm ùn tắc tại nút nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Láng.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Láng được xác định là công trình cấp bách để hạn chế ùn tắc giao thông. Do tính chất cấp bách nên dự án đã được Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù trong việc triển khai xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thi công.

Phối cảnh cầu vượt lắp gép tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Láng. 
So vối hai cây cầu vượt lắp ghép vừa hoàn thành (tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà và Tây Sơn – Thái Hà), cầu vượt tại nút Nguyễn Chí Thanh – Láng có quy mô lớn hơn, với chiều dài 315,7 m, mặt cắt ngang 16m và được bố trí 4 làn xe hai chiều.

Cầu được xây dựng với kết cấu nhịp thép, bản bê tông cốt thép; kết cấu phần dưới trụ bê tông cốt thép đặt trên móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Dự án có tổng mức đầu tư 348 tỷ đồng và không phải giải phóng mặt bằng.

Ông Phan Quốc Hiếu, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Thăng Long (đại diện nhà thầu thi công) khẳng định: “Từ kinh nghiệm thi công 2 cầu vượt đã hoàn thành trước đó, chúng tôi cam kết hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán năm 2013”.

Hiện nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - Láng đang là điểm đen về ùn tắc giao thông, nên việc xây dựng cây cầu này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ được điểm đen ùn tắc tại nút giao này.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn