Hà Nội: 'Huyết chiến' vì nợ nần, một người tử vong

Pháp luậtThứ Hai, 08/04/2013 03:09:00 +07:00

(VTC News) – Mâu thuẫn từ món nợ 500.000 đồng, hai thanh niên hẹn nhau “huyết chiến”, một người đã tử vong.

(VTC News) – Mâu thuẫn từ món nợ 500.000 đồng, hai thanh niên hẹn nhau “huyết chiến”, một người đã tử vong.

Ngày 8/4, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thanh Hùng (SN 1993, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, tối 5/4, Nguyễn Duy Vỹ (SN 1994, xã  Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) đang chơi tại một quán bi-a thì gặp Hùng.

Do bị nhóm Vỹ đánh đập vì chưa trả món nợ 500.000 đồng Hùng vay trước đó nên Hùng đã hẹn Vỹ đánh nhau để “trả hận”.

Vỹ đồng ý rồi phóng xe máy đi lấy một con dao chọc tiết lợn được hàn với tuýp sắt dài gần 2m. Còn Hùng cũng vào nhà một người dân gần đó lấy 1 dao chọc tiết lợn và 1 thanh kiếm tự chế dài khoảng 2m.

Sau đó, cả hai quay lại quán bi-a. Khi Vỹ đi đến đầu ngõ thì bị Hùng phục sẵn cầm thanh kiếm vụt vào lưng nhưng không trúng.

Một số người dân thấy vậy đã ra can ngăn và thu hung khí của hai người. Trong lúc này, Hùng lấy con dao nhọn thủ sẵn trong túi quần đâm trúng bụng Vỹ.


Vỹ bị thương đựơc đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngày hôm sau, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội để tiếp tục xử lý.

Tuấn Trần

Bình luận
vtcnews.vn